Người phụ nữ bán đậu phụ bị bắn chết giữa chợ: Nghi phạm nhắn gì cho vợ trước lúc gây án?

Pháp luậtThứ Sáu, 16/11/2018 20:08:00 +07:00

Trước khi ra tay sát hại người phụ nữ bán đậu giữa chợ, nghi phạm nhắn tin cho vợ hé lộ nguyên nhân hận thù với nạn nhân.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bán đậu phụ bị bắn chết giữa chợ, chiều 16/11, thông tin với PV VTC News, Đại tá Cù Ngọc Nam – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan điều tra vừa thu được tin nhắn được cho là của nghi phạm nhắn cho vợ, hé lộ nguyên nhân hận thù với nạn nhân.

Trong tin nhắn gửi cho vợ, nghi phạm Chu Văn Khoa (SN 1983, trú tại khu dân cư Trại Mét, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh) viết:

“Vợ yêu ơi, tất cả những gì em sẽ thấy, nhìn thấy có lẽ đều không phải là sự thật. Anh chỉ yêu em thôi. Anh không muốn ra đi sớm như vậy nhưng cuộc sống này với anh quá mệt mỏi (…) ra đi trong sự tĩnh lặng không bằng ra đi trong sự bùng nổ.

Tiện thể anh mang theo con c* tinh tướng gạ chết đi theo cho đỡ buồn. Em lo cho các con học hành rồi tính đến chuyện đi bước nữa nhé, mong em sẽ hạnh phúc. Kiếp này anh nợ em, thành thật anh xin lỗi.

Chỉ tại có 2 con c* thách thức anh, còn mang súng ra dọa anh nhưng một con chạy rồi còn có một con vẫn còn thách thức... Nhà nó làm sai không xin lỗi còn thách vậy thì đừng có trách”.

27c4ed03-d356-4fd3-a074-4760b11a686d-1548212 3

Nội dung tin nhắn được cho là của Chu Văn Khoa nhắn cho vợ. (Nguồn: CAND) 

Trước đó, ngày 15/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng 8h45 ngày 14/11, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) – Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo của Công an Thị xã Chí Linh về việc chị Đinh Thị Ngọc Ánh (SN 1992, trú tại khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân, Thị xã Chí Linh) bị Chu Văn Khoa bắn và đâm nhiều nhát vào ngực, tại cổng chợ Tân An (phường Bến Tắm) khiến chị Ánh thiệt mạng tại chỗ.

Sau khi gây án, Khoa dùng dao đâm vào bụng mình tự tử. Sau đó, tên này được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh sự việc.

46220708_561430277649073_7953031568098852864_n

Hiện trường vụ án. 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng hơn 1 năm trước, nạn nhân Ánh và Khoa có nhắn tin qua lại với nhau. Sau đó, chị Ánh không muốn tiếp tục có quan hệ với Khoa, nhưng Khoa không đồng ý. Khoa có đe dọa chị Ánh, hai bên từng lời qua tiếng lại với nhau.

Sau khi vợ có mẫu thuẫn với Khoa, chồng chị Ánh cũng gặp Khoa để nói chuyện. Công an phường Bến Tắm cũng từng làm việc với Khoa về nội dung nhắn tin đe dọa chị Ánh, đến ngày 14/11 thì xảy ra vụ án thương tâm.

Liên quan đến vụ việc, ngày 15/11, ông Vũ Đình Thạch - Chủ tịch UBND phường Bến Tắm cho biết, nghi phạm Chu Đăng Khoa hiện đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

“Nghi phạm hiện đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở bằng máy”, ông Thạch thông tin.

Về nạn nhân Đinh Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND phường Bến Tắm cho biết, sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, trưa 14/11, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình. Sáng 15/11, gia đình cùng các cơ quan chức năng đã làm các thủ tục mai táng nạn nhân. 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn