Người dân đánh chiến sỹ công an nghĩa vụ say rượu có bị xử lý hình sự?

Pháp luậtThứ Ba, 15/08/2017 15:16:00 +07:00

Luật sư nêu quan điểm về hành vi người dân bắt giữ, đánh nam chiến sỹ công an nghĩa vụ say rượu, bắt xe máy không đúng quy định.

 Video: Công an nghĩa vụ say rượu bị người dân vây đánh trên phố

     

Như VTC News thông tin, chiều 13/8 tại ngã tư Nguyễn Hữu Huân - Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) một nam thanh niên mặc quần áo công an đi xe máy trong tình trạng say rượu đã bị dân bắt giữ.

Nguyên nhân là do nam thanh niên này bắt xe máy không đúng quy định, không mang biển tên, không gậy, không giấy tờ chứng minh là công an.

Ngay sau đó, lực lượng công an Hàng Buồm đã đưa người này về trụ sở để xác minh, làm rõ. Tại đây, danh tính nam thanh niên được xác định là Phạm Văn Tuấn (SN 1995), là chiến sỹ nghĩa vụ thuộc K10 – Bộ Công an. Thời điểm xảy ra vụ việc, chiến sỹ Phạm Văn Tuấn do sử dụng bia rượu nên không làm chủ được bản thân, nhận thức của mình.

iiiiikkk

Nam thanh niên mang đồ công an bị dân bắt giữ trên phố là công an nghĩa vụ. (Ảnh chụp màn hình) 

Hiện, dư luận đang rất quan tâm vụ việc sẽ được giải quyết như thế nào, bên cạnh đó hành vi đánh chiến sỹ công an của người dân có bị xử lý.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Bùi Đình Ứng (đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, hành vi đánh người dù là chiến sỹ công an hay là người dân đều là vi phạm pháp luật.

“Bản chất vụ việc này là do nam thanh niên có hành vi bắt xe máy vi phạm trong tình trạng say rượu, trong người không có giấy tờ, không có quân hàm để chứng minh mình là công an khi bị người dân hỏi. Như vậy nam thanh niên này đã vi phạm pháp luật và điều lệ nghành công an. Hành vi của nam thanh niên đã làm xấu bộ mặt nghành công an.

Việc người dân không tin tưởng giữ nam thanh niên này lại rồi gọi công an đến xác minh là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên trong đoạn clip, có người tát vào mặt thanh niên này cũng là không được.

Vị luật sư cho biết thêm, trường hợp này nếu nạn nhân có kết quả giám định thương tích trên 11% hoặc có bằng chứng về việc nạn nhân bị tấn công bằng hung khí nguy hiểm thì có thể xử lý những người tham gia hành hung tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 104 BLHS.

bbbbb

Luật sư cho rằng, trong trường hợp chiến sỹ công an nghĩa vụ mang thương tích trên 11% thì người đánh sẽ bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. (Ảnh chụp màn hình) 

“Nếu giám định thương tích dưới 11% hoặc nạn nhân bị đánh bởi hung khí nguy hiểm thì người đánh có thể bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên trong đoạn clip này rõ ràng nam thanh niên chỉ bị một bạt tai từ người dân nên khả năng người bị đánh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Ứng cho hay.

Một vấn đề nữa, cơ quan công an xác nhận nam thanh niên là công an nghĩa vụ, tuy nhiên trong đoạn clip nam thanh niên lại mang sắc phục hàm thượng sỹ. Như vậy trong trường hợp này nam thanh niên lại vi phạm quân phục trong nghành.

Qua vụ việc này, chiến sỹ công an cần nhận thức được rằng, khi làm việc với dân cần phải đúng chuẩn mực, đúng điều lệ nghành, ứng xử với nhân dân một cách hài hòa, hợp lý”, ông Ứng chia sẻ.

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn