Người cha bất nhân bóp cổ con 5 tuổi đến chết

Pháp luậtThứ Năm, 25/02/2016 12:17:00 +07:00

Sau thời gian dài làm thuê ở Trung Quốc, không hiểu vì lẽ gì khi về nhà Hứa Văn Thường lại bóp cổ con trai 5 tuổi đến chết.

Sau thời gian dài làm thuê ở Trung Quốc, không hiểu vì lẽ gì khi về nhà Hứa Văn Thường lại bóp cổ con trai 5 tuổi đến chết.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết đã bàn giao đối tượng Hứa Văn Thường (SN 1989) cho cơ quan điều tra tỉnh Cao Bằng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Đối tượng Hứa Văn Thường tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hứa Văn Thường tại cơ quan điều tra 
Trước đó, ngày 15/2, Công an huyện Trùng Khánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hứa Văn Thường (SN 1989, trú tại xóm Cốc Chia, xã Thông Huề, tỉnh Cao Bằng) về hành vi giết người.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 9h ngày 14/2, Hứa Văn Thường đã dùng tay bóp cổ con trai là Hứa Hải Nam (SN 2011) khiến cháu Nam tử vong.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Trùng Khánh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ Thường.

Theo người dân địa phương, sau khi xây dựng gia đình, Thường bỏ sang Trung Quốc làm thuê rất ít khi ở nhà. Gần đây, nhiều người phát hiện Thường có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Video: Giết con hàng xóm vì thông minh hơn con mình
Nguồn: Công lý
Bình luận
vtcnews.vn