Nghi vấn hai người đàn ông giả làm nhân viên phun thuốc diệt muỗi rồi đánh thuốc mê để trộm tiền

Pháp luậtThứ Sáu, 12/07/2019 14:18:00 +07:00

Sau khi thuê 2 người đàn ông phun thuốc diệt muỗi với giá 199 nghìn đồng, bố anh T. hốt hoảng phát hiện 10 triệu đồng trong ví "không cánh mà bay".

Sáng 12/7, trả lời VTC News, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết sẽ chỉ đạo các cán bộ làm rõ nghi vấn 2 người đàn ông lạ mặt vào nhà dân phun thuốc diệt muỗi rồi đánh thuốc mê, lấy trộm tài sản.

phun-thuoc-1

 Hình ảnh 2 người đàn ông phun thuốc diệt muỗi được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, anh Nguyễn Q.T. (trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông), con trai của nạn nhân cho biết, vào khoảng 10h ngày 11/7, bố mẹ anh đang ở nhà thì một người đàn ông mặc áo dài tay màu xám, đội mũ bảo hiểm, đeo bình phun gọi bố anh ra và quảng cáo đến phun thuốc diệt muỗi giá rẻ chỉ 199 nghìn đồng. Thấy mức giá 2 người này đưa ra khá rẻ nên bố anh T. đồng ý.

Sau đó, người này gọi cho một người đàn ông khác (mặc áo trắng) mang thuốc đến. Trong quá trình phun thuốc, bố anh T. đi cùng người đàn ông mặc áo xám để chỉ cho các vị trí trong nhà.

Khi thanh toán tiền xong, hai người đàn ông lạ mặt vội lên xe máy và phóng đi. Sau đó, bố anh T. mới nhớ ra khoảng 10 triệu đồng trả tiền hàng để trong ví bỗng "không cánh mà bay", ông liền lục lọi tìm mọi nơi nhưng không thấy.

"Tôi đoán chắc chắn trong lúc đưa tiền cho người đàn ông phun thuốc diệt muỗi, bố tôi đã bị đánh thuốc mê và đưa hết số tiền trong ví cho hắn", anh T. chia sẻ.

Theo anh T., hai người đàn ông kia có biểu hiện lạ khi đến nhà anh. Người đàn ông mặc áo xám khi gặp bố anh thì đảo mắt liên hồi để xem có camera hay không, người này còn đội mũ bảo hiểm vào nhà khi phun thuốc. Còn người đàn ông mặc áo trắng thì lấy tay che mặt khi phát hiện có camera ở ngoài sân.

Bên cạnh đó, số điện thoại mà người đàn ông phun thuốc diệt muỗi cho bố anh T. không thể liên lạc được từ sau khi 2 người này rời khỏi nhà.

"Bố tôi đưa tiền cho người đàn ông lạ ở trong nhà nên không có camera an ninh ghi lại được hình ảnh đó", anh T. chia sẻ.

Anh này cho biết sau khi sự việc xảy ra, anh đăng tải hình ảnh, clip lên trên mạng xã hội thì nhận được hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Trong đó, nhiều người ở các huyện, tỉnh khác nói từng gặp 2 người đàn ông này đến phun thuốc muỗi.

Anh T. cho hay, từ khi sự việc xảy ra anh chưa trình báo cơ quan chức năng. 

"Nếu người dân phát hiện ra tình trạng trên thì nên báo đến cơ quan chức năng địa phương để xác minh, tránh gây xôn xao dư luận khi thông tin chưa được kiểm chứng", một cán bộ điều tra Công an quận Hà Đông cho hay.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn