Nghi phạm giết vợ rồi bỏ trốn lên núi ở Hòa Bình ra đầu thú

Pháp luậtThứ Năm, 01/08/2019 16:06:00 +07:00

Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, Bùi Văn Tiển - nghi phạm giết vợ tối 22/7 ra đầu thú sau 10 ngày lẩn trốn trên núi.

Ngày 1/8, lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đang lấy lời khai của nghi phạm Bùi Văn Tiển (SN 1979, trú tại xóm Nhòn, thôn Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ), kẻ ra tay sát hại vợ rồi bỏ trốn lên núi.

Cụ thể, khoảng 12h cùng ngày, sau khi được cơ quan công an huyện và người thân vận động, biết không thể chạy trốn thêm, Tiển xuống núi để đầu thú. Địa điểm Tiển đầu thú thuộc ngọn núi cách hiện trường vụ án khoảng 2km.

Lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy cho biết, bước đầu nghi phạm Bùi Văn Tiển khai nhận hành vi phạm tội của mình.

giet vo hoa binh

 Nghi phạm Bùi Văn Tiển đầu thú sau 10 ngày lẩn trốn.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 22/7, tại xóm Nhòn (xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Hòa Bình) xảy ra vụ án mạng khiến một người chết. Nạn nhân là chị Phạm Thị Hoan (36 tuổi), nghi can gây ra vụ án là Bùi Văn Tiển (40 tuổi, chồng chị Hoan).

Người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, lúc vụ án mạng xảy ra xóm bị mất điện. Nghi can Tiển và chị Hoan xảy ra cãi vã, to tiếng với nhau.

Sau đó Tiển dùng điếu cày đánh vợ, trong cơn bực tức, hắn dùng dao đâm khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, Bùi Văn Tiển bỏ trốn lên rừng.

Công an huyện Yên Thủy sau đó huy động hàng trăm người truy bắt nghi phạm Tiển.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn