Nghe tòa tuyên tử hình, kẻ giết 3 người chôn xác vụng về lau nước mắt

Pháp luậtThứ Tư, 29/03/2017 15:18:00 +07:00

Nghe tòa tuyên án tử hình, bị cáo Kiều Quốc Huy đã không giữ được thái độ lạnh lùng suốt quá trình xét xử, trộm nhìn vợ rồi lau nhanh giọt nước mắt muộn màng.

Tại phiên toà sáng nay (29/3), bị cáo Kiều Quốc Huy (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã tỏ ra ân hận và thừa nhận tội lỗi của mình.

Tuy nhiên, sau khi hội đồng xét xử cho phép bị cáo nói lời ăn năn với các bị hại, Kiều Quốc Huy xin được tiếp xúc riêng với vợ nạn nhân ở nơi chỉ có hai người vì có những vấn đề không thể cho ai biết được. Nhưng lời đề nghị của Huy bị toà bác bỏ.

Video: Bị cáo Kiều Quốc Huy giết 3 người chôn xác phi tang nhận án tử hình. (Thanh Hải)

Trước đó, ngày 22/12/2016, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động đối với Kiều Quốc Huy tại thị trấn Lộc Thắng (Bảo Lâm, Lâm Đồng). Tuy nhiên, do bị cáo có vấn đề về tâm lý nên phiên tòa phải tạm hoãn.

Theo cáo trạng, đêm 22/8/2015, Kiều Quốc Huy đã dùng súng bắn chết anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, trú tại TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cướp xe ôtô, điện thoại di động và đôi giày của nạn nhân đang đi, sau đó, chở xác về khu rừng thông thị trấn Lộc Thắng chôn xác phi tang.

img_0311-0942

 Bị cáo Kiều Quốc Huy tại phiên toà 29/3. (Ảnh: Thanh Hải) 

Để che giấu hành vi phạm tội, Huy dùng điện thoại cướp được nhắn tin cho gia đình nạn nhân với nội dung đang nợ nần nhiều, cần phải đi lánh nạn một thời gian.

Trong quá trình điều tra, đối tượng này khai nhận thêm đã sát hại anh Đỗ Hoàng Bình và vợ là chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (trú tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng vào tháng 3/2012) rồi giấu xác dưới giếng của gia đình nạn nhân để chiếm đoạt 5 thửa đất lấy tiền tiêu xài.

Khi tiến hành khai quật giếng nước, cơ quan chức năng đã phát hiện hai bộ xương người được xác định là của vợ chồng anh Bình và chị Hạnh.

Kết thúc phiên toà, Kiều Quốc Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời chịu bồi thường cho các bị cáo theo quy định của pháp luật. 

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Kiều Quốc Huy là đối tượng nguy hiểm trong xã hội, cần phải cách ly khỏi cuộc sống nên đã tuyên bị cáo phải chịu mức án cao nhất là tử hình.

Nghe tòa tuyên án tử hình, bị cáo Kiều Quốc Huy đã không giữ được thái độ lạnh lùng suốt quá trình xét xử, trộm nhìn vợ rồi lau nhanh giọt nước mắt muộn màng.

Video: Phiên toà xét xử Kiều Quốc Huy giết 3 người chôn xác phi tang. (Thanh Hải)

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn