Nam thanh niên Hải Phòng đâm chết người rồi tự tử lúc rạng sáng

Pháp luậtThứ Năm, 15/08/2019 15:45:00 +07:00

Sau khi đâm chết thiếu niên 15 tuổi, nghi phạm bỏ chạy vào ngõ cụt gần hiện trường rồi tự tử.

Sáng 15/8, thông tin với PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, một vụ trọng án vừa xảy ra vào sáng sớm cùng ngày, khiến 2 người thiệt mạng.

Theo đó, khoảng 3h ngày 15/8, tại khu vực Nhà hàng Vũ Lập (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), nam thanh niên tên Hoàng (SN 1995) cầm dao đâm thiếu niên tên C. (SN 2004).

20190815_071027

 Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ chạy vào ngõ 18 đường Ngô Quyền, chạy lên cầu thang tầng 2 một ngôi nhà trong ngõ rồi tự tử. Đến khoảng hơn 5h, người dân phát hiện sự việc và báo cho lực lượng công an địa phương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau khi phát hiện nhưng cả hai không qua khỏi.

20190815_073846 3

 Nơi nghi phạm chạy trốn rồi tự tử.

Liên qua đến vụ án mạng xảy ra tại Hải Phòng lúc rạng sáng khiến 2 người thiệt mạng, chiều 15/8, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức.

Theo đó, lúc 3h15 ngày 15/8, tại phòng nghỉ của nhân viên nhà hàng Vũ Lập (phường Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng), do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Duy Hoàng (SN 1997) dùng dao đâm Tô Văn Cảnh (sinh năm 2004). Cả hai người này cùng trú quán tại xã Thanh Mỹ (Thanh Chương, Nghệ An). Cảnh chết tại hiện trường. 

Khoảng 6h cùng ngày, người dân phát hiện Nguyễn Duy Hoàng nằm tại vị trí tầng 2 một ngôi nhà tập thể nằm trên đường Ngô Quyền (phường Máy Chai) trong tình trạng bị thương tích ở vùng ngực trái.

Nguyễn Duy Hoàng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) nhưng Hoàng thiệt mạng trước khi đưa đi cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn