Nam thanh niên đâm chết đồng nghiệp tại bến xe

Pháp luậtThứ Bảy, 26/01/2019 17:17:00 +07:00

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang điều tra, làm rõ việc một người đàn ông bị đâm chết tại bến xe phía Nam (TP Huế) nghi do "nhìn đều".

Ngày 26/1, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người đàn ông chết trong khuôn viên bến xe phía Nam (TP Huế).

Danh tính nạn nhân được xác định là anh L.V.T. (SN 1986, trú đường Hoàng Thị Loan, phường An Tây, TP Huế).

Một nhân chứng thông tin, khoảng 8h10 ngày 26/1, anh T. đến bến xe và đi ra khu vực phía sau bến để làm việc. Trong lúc anh T. đang làm việc thì bị Đặng Văn Quyến (SN 1995, trú thôn 1, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) từ ngoài cổng đi vào gây hấn.

50770362_394897644589939_8788657033659285504_n

 Bến xe phía Nam Huế nơi xảy ra vụ án mạng. 

Để giải quyết mâu thuẫn, Quyến dùng một vật nhọn đâm trực tiếp vào người anh T. khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Quyến lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai từ các nhân chứng.

Được biết, Quyến và nạn nhân cùng làm phụ xe cho một nhà xe ở TP Huế. Do xảy ra mâu thuẫn trong công việc, cả 2 người này bị chủ xe cho nghỉ việc nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin qua điện thoại, hằn học nhau.

50587076_1541119346031898_4248718315062558720_n

 Sau khi gây án, Đặng Văn Quyến ra cơ quan công an đầu thú. 

Một người chứng kiến vụ việc thông tin, sự việc lên đỉnh điểm khi sáng 26/1, hai bên xảy ra mâu thuẫn vì "nhìn đểu" nhau.

Sau khi gây án mạng bỏ trốn khỏi hiện trường, Quyến đã ra cơ quan công an đầu thú, bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn