Nam thanh niên bị đâm chết lúc rạng sáng ở Huế: Đưa chó nghiệp vụ vào cuộc truy tìm hung thủ

Pháp luậtThứ Hai, 16/07/2018 16:46:00 +07:00

Ngay khi vụ án mạng xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp xuống hiện trường, huy động lực lượng, phương tiện, đưa cả chó nghiệp vụ vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ.

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm chết lúc rạng sáng ở Huế, ngày 16/7, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết ngay khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị, huy động lực lượng, phương tiện, đưa cả chó nghiệp vụ vào cuộc điều tra truy tìm hung thủ.

Đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đánh giá, đây là thành tích xuất sắc của công an các đơn vị.

GD khen pha an IMG_0204

 Đại tá Lê Quốc Hùng (giữa) - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khen thưởng các lực lượng phá vụ án giết người trên địa bàn. (Ảnh: CACC)

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng khen thưởng các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá vụ án nam thanh niên 16 tuổi đâm chủ quán bán thẻ game để cướp tải sản xảy ra ở số 1 đường Đặng Huy Trứ (TP Huế).

Người đứng đầu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo, lực lượng cảnh sát phải luôn là mũi nhọn, là “quả đấm thép” tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

"Dự báo trong thời gian tới tình hình tội phạm có dấu hiệu phức tạp như: Sự trẻ hoá tội phạm, tội phạm gây án manh động, liều lĩnh, xuất hiện tội phạm mới về ma tuý, ngáo đá… Điều này đòi hỏi công an các đơn vị phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, công nghệ thông tin, võ thuật,… để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao", Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh.

Trước đó, khoảng 4h ngày 14/7, Lê Khắc Nhàn (23 tuổi, ngụ phường An Tây, TP Huế) cùng nhóm bạn đi nhậu tại quán nướng trên đường Lê Quý Đôn thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh.

Nhóm thanh niên kể trên sau đó tấn công, đuổi đánh nhóm của Nhàn. Bị đánh hội đồng, Nhàn cùng với bạn ngồi chung bàn là Lê Quang Kiên (23 tuổi, quê Vĩnh Linh, Quảng Trị) tháo chạy về hướng phường Xuân Phú. Sau đó, Nhàn và Kiên bị nhóm thanh niên trên đuổi kịp, đâm nhiều nhát rồi bỏ đi.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng Nhàn không qua khỏi do vết thương quá nặng, còn Kiên hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. 

Chỉ sau 4 giờ phá án, lực lượng thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác và công an địa phương đã bắt giữ được nhóm nghi phạm gây ra vụ án kể trên. Nhóm nghi can gây án gồm 8 người, ở độ tuổi khoảng dưới 19 và đều trú tại TP Huế và thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên – Huế).

20180714_144943

 Nhóm 8 nghi can gây ra vụ án giết người trên đường Lê Quý Đôn (TP Huế). (Ảnh: CACC)

sau khi bị bắt, 2 trong số 8 nghi can là Trần Văn Vũ (SN 2002) và Nguyễn Văn Vệ (SN 1999), cùng trú phường Thuỷ Phương (thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế) khai nhận, khoảng 0h - 4h ngày 14/7, cả hai cùng một số thanh niên khác đến nhậu tại quán nướng Diệu trên đường Lê Quý Đôn (TP Huế).

Trong lúc ngồi nhậu, cho rằng một số người bàn bên cạnh (gồm 4 nam, 3 nữ) nhìn đểu mình nên Vệ, Vũ cùng đồng bọn dùng dao, gậy sắt xông vào đánh khiến anh Lê Khắc Nhàn chết trên đường đi cấp cứu và anh Lê Kiên bị thương nặng.

Video: Dùng súng nhựa khống chế lái xe taxi, cướp tài sản

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn