Nam sinh lớp 12 giở trò đồi bại rồi sát hại bé gái 10 tuổi

Pháp luậtChủ Nhật, 19/02/2017 19:01:00 +07:00

Sau khi giở trò đồi bại và giết chết bé gái 10 tuổi, nam sinh lớp 12 ở Vĩnh Long đã dìm xác nạn nhân xuống mương nước hòng phi tang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ nghi can Phạm Văn Lên (18 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em.

ảnh 1

Đối tượng Phạm Văn Lên - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, chiều tối 17/2, thấy P.T.Y. N (10 tuổi, ngụ ấp Xẻo Tràm, xã Trà Côn, học sinh lớp 4) đi học về trễ nên người thân của bé gái này chia nhau đi tìm.

Khi mọi người đi ngang qua vườn măng cụt bên kia sông thấy đôi dép, khăng quàng học sinh… nhìn xuống mương nước thì hoảng hốt thấy thi thể bé N dưới mương. Vụ việc nhanh chóng được trình báo công an địa phương.  

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Công an huyện Trà Ôn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng.

Qua khám nghiệm ban đầu, bé N bị giết và có dấu hiệu bị xâm hại, công an nhận định đây là vụ án hiếp dâm, giết người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, công an xác định Lên là nghi can chính trong vụ án trên và mời thanh niên này về trụ sở làm việc. Tại đây, Lên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

ảnh 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng 

Theo lời khai của hung thủ Lên, chiều 17/2, thấy N đi học về ngang nên nảy sinh ý định giở trò đồi bại. Sau đó nam thanh niên 18 tuổi kéo nạn nhân vào vườn măng cụt gần đó, dùng tay bóp cổ và thực hiện hành vi xâm hại nạn nhân. Sau khi gây án, Lên kéo thi thể N đến gần mương nước và dìm xuống đó rồi bỏ về nhà.

Theo người dân địa phương, Lên là học sinh lớp 12, nam sinh này thường “cúp tiết”, la cà đến các quán nước gần nhà. Hàng ngày ngoài giờ học Lên còn đi hái rau, bắt ốc bán kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. 

Video: Chân dung nghi phạm hiếp dâm phụ nữ, khai thêm bắt cóc, sát hại 2 bé gái

(Nguồn: An ninh Thủ đô )
Bình luận
vtcnews.vn