Một hiệp sĩ ở Bình Dương bị nhóm người bịt mặt tìm đến nhà truy sát

Pháp luậtThứ Sáu, 27/07/2018 19:49:00 +07:00

Đang đứng gần nhà, một hiệp sĩ ở Bình Dương bị nhóm người bịt mặt lao đến đánh liên tiếp vào người, rồi truy đuổi anh vào tận nhà.

Ngày 27/7, Công an phường Bình Chuẩn (TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra tung tích nhóm người bịt mặt đến nhà anh Ẩn (13 năm làm hiệp sĩ ở Bình Dương) hành hung người vô cớ.

Thông tin ban đầu, chiều 25/7, khi anh Bồ Ngọc Ẩn (33 tuổi, ở phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang đứng gần nhà nói chuyện với hàng xóm, xuất hiện 8 người bịt mặt đi trên 4 xe máy lao đến đánh anh tới tấp rồi kéo anh ngã xuống đất.

May mắn hiệp sĩ này đã kịp thời tháo chạy, nhưng vẫn bị nhóm người trên truy sát cho đến khi anh chạy vào trong nhà trốn, nhóm người này mới chịu bỏ đi. 

Lúc này trong nhà hiệp sĩ Ẩn, ngoài anh còn 1 đứa con gái mới 12 tuổi.

hs

 Nhóm người bịt mặt lao vào đánh hiệp sĩ Ẩn liên tục. (Ảnh: NVCC)

Theo anh Ẩn đây có thể là nhóm cướp tìm đến trả thù, vì trong thời gian anh làm hiệp sĩ, nhiều người làm ăn bất chính, tội phạm thù ghét anh vì  ảnh hưởng đến việc làm ăn phi pháp của họ. 

Sau khi sự việc xảy ra, anh Ẩn đã trình báo sự việc lên công an phường Bình Chuẩn, (TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Anh Trường
Bình luận
vtcnews.vn