Mở rộng điều tra đường dây sản xuất nhớt giả tại TP.HCM

Pháp luậtThứ Tư, 12/06/2019 15:12:00 +07:00

Các đối tượng mua vỏ chai nhớt rồi đem về vệ sinh, sau đó cho nhớt giả vào và đóng gói thành sản phẩm mới, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ngày 12/6, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra đường dây sản xuất nhớt giả vừa phát hiện trên địa bàn.

Theo Công an TP.HCM, ngày 6/6, Nguyễn Mậu Hiếu (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố bắt quả tang khi đang vận chuyển 30 thùng nhớt giả để giao cho một nhà xe vận chuyển về Sóc Trăng.

Ngay sau đó, Công an thành phố thực hiện việc khám xét khẩn cấp một số địa điểm tại Quận 10, Quận Bình Tân, huyện Bình Chánh.

Tại các điểm này, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 98 thùng nhớt loại dung tích 18 lít/thùng và 30 lít/thùng; 912 chai nhớt loại 1 lít và 800ml; cùng số lượng lớn vỏ bình, can nhựa, tem nhãn, máy móc liên quan đến việc làm nhớt giả.

Ngoài ra, Công an cũng bắt quả tang Nguyễn Ngọc Tới cùng 50 thùng dầu nhớt giả loại 18 lít tại kho hàng ở Quận Bình Tân.

Bước đầu, Hiếu và Tới khai nhận cùng nhiều người khác tham gia vào đường dây sản xuất nhớt giả do Nguyễn Thái Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Tuấn Phát) cầm đầu. Mỗi tháng, Hiếu được trả mức lương 8 triệu đồng, còn Tới được trả 6 triệu đồng.

Mỗi ngày, Hiếu đến các cửa hàng sửa xe máy thu mua các loại vỏ chai 1 lít và 800ml. Sau đó, Hiếu cho người vệ sinh, đổ nhớt giả vào và đóng gói thành sản phẩm mới, đem ra thị trường tiêu thụ.

Toàn bộ nguyên liệu nhớt, nhãn mác,… đều do Ngọc cung cấp.

Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Ngọc phủ nhận mình là người cầm đầu đường dây mà khai số nhớt giả bị công an bắt giữ là mua của Hiếu để bán lại nhằm hưởng lợi.

Hiện Công an TP.HCM đang tạm giam 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Văn Thuận
Bình luận
vtcnews.vn