Mở lại phiên tòa phúc thẩm tranh chấp bản quyền Thần đồng Đất Việt

Pháp luậtThứ Ba, 16/07/2019 12:22:00 +07:00

Ngày 16/7, TAND TP.HCM mở lại phiên phúc thẩm tranh chấp bản quyền sở hữu 4 hình tượng nhân vật trong truyện Thần đồng Đất Việt.

Sáng 16/7, TAND TP.HCM mở lại phiên phúc thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ 4 hình tượng nhân vật truyện Thần đồng Đất Việt, giữa nguyên đơn là ông Lê Phong Linh (Lê Linh) và bị đơn là Công ty Phan Thị cùng bà Phan Thị Mỹ Hạnh.

Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của Công ty Phan Thị và bà Phan Thị Mỹ Hạnh.

Trước đó, bị đơn đề nghị tòa cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm vụ Thần đồng Đất Việt.

Tuy nhiên, ngày 12/6, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa phúc thẩm do Công ty Phan Thị và bà Hạnh có đơn xin dời ngày xét xử vì chưa đọc và sao chép các tài liệu trong hồ sơ phúc thẩm.

ong-le-linh-than-dong-dat-viet

Ông Lê Linh tại phiên tòa sơ thẩm. 

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18/2, TAND Quận 1 tuyên công nhận Lê Linh là tác giả duy nhất của 4 hình tượng Trạng Tí, Sửu Ẹo, Dần Béo và Cả Mẹo trong Thần đồng Đất Việt. Bà Mỹ Hạnh không phải là đồng tác giả, buộc Phan Thị chấm dứt việc tạo ra và sử dụng 4 hình tượng nhân vật này trên các biến thể khác nhau.

Tòa cũng buộc Phan Thị phải xin lỗi ông Lê Linh trên 3 kỳ liên tiếp của 2 tờ báo và thanh toán 15 triệu đồng chi phí luật sư cho vị họa sĩ.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn