Mẹ ruột cùng người tình 'bắt cóc' con gái

Pháp luậtThứ Tư, 26/11/2014 07:45:00 +07:00

(VTC News) – Nghe tin con gái 4 tuổi sắp ra nước ngoài, mẹ ruột cùng người tình lên kế hoạch 'bắt cóc' cháu N.

(VTC News) – Nghe tin con gái 4 tuổi sắp ra nước ngoài, mẹ ruột cùng người tình lên kế hoạch 'bắt cóc' cháu N. táo tợn thì bị công an bắt giữ.

Chiều 25/11, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Bích Vân (25 tuổi), Huỳnh Văn Hiển (em ruột Vân), Nguyễn Thị Thanh Trà (21 tuổi), Ngô Hảo Quý (20 tuổi, tất cả đều ngụ tỉnh Bình Dương) và Lê Minh Hiếu (22 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang, người tình Vân) để điều tra, xử lý hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Huỳnh Thị Bích Vân (trái) và Nguyễn Thị Thanh Trà tại cơ quan điều tra 

Riêng nghi can Võ Lê Tr. Ph (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Dương) do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được cho gia đình bảo lãnh về nhà chờ xử lý sau.

Theo điều tra, Vân và anh Lê Thanh Tr. (31 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) là vợ chồng có chung với nhau một đứa con là cháu Lê Huỳnh Th. N. (4 tuổi). Do mâu thuẫn trong cuộc sống không thể giải quyết, hai người đã ly hôn tại TAND huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm ly hôn, Vân chấp thuận giao cháu N. cho chồng cũ nuôi dưỡng. Đáp lại, anh Th. đồng ý cho Vân tự do đến nhà thăm con mà không yêu cầu chu cấp tiền bạc. 

Vì đặc thù công việc thường xuyên đi làm xa nhà nên anh Th. nhờ chị ruột Lê Thị T. Th (36 tuổi, ngụ đường 47, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) chăm sóc cháu N. Thời gian gần đây, Vân thường xuyên dẫn người tình đến thăm con gái khiến chị T. rất khó chịu.

Sau nhiều lần lời qua tiếng lại, chị T. cấm Vân không được đến nhà thăm con nữa.

Từ trái qua phải: Lê Minh Hiếu, Huỳnh Văn Hiển và Ngô Hảo Quý

Sau đó,  Vân nhận được tin chị T. sắp làm thủ tục đưa cháu N. ra nước ngoài nên tìm cách “bắt cóc” cháu bé. Vân cùng người tình là Hiếu ngồi bàn kế hoạch bắt cháu bé khỏi nhà của chị T.

Khoảng 6h30 sáng 16/10, Hiển rủ thêm Trà, Quý, Ph. cùng “vợ chồng” Vân – Hiếu đến phục kích trước nhà chị T. chờ cơ hội sẽ ra tay. Lúc này, chị T. dắt cháu N. đi tập thể dục quanh nhà và ghé vào một tiệm tạp hóa mua đồ. 

Khi chị T. đang nghe điện thoại thì bất ngờ Vân từ bên ngoài xông vào bế cháu N. chạy thoát ra xe đồng bọn đang chờ sẵn. Chị T. đuổi theo thì lập tức bị tên Hiếu chặn lại dùng tay đánh vào đầu nên bất lực nhìn cháu N. bị bọn chúng bắt đi.

Chị T. và anh Th. sau đó đã đến trụ sở Công an quận Thủ Đức trình báo vụ việc. Quá trình theo dõi, các trinh sát đã bắt giữ Vân, Hiếu, Trà, Quý, Hiển và bàn giao cháu bé cho gia đình chị T.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hưng Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn