Mâu thuẫn với hàng xóm, nam thanh niên kéo đàn em chém người thừa sống thiếu chết

Pháp luậtThứ Tư, 14/08/2019 15:30:00 +07:00

Tức giận vì 2 xe máy chắn cả lối đi, nam thanh niên kéo đàn em đến chém hàng xóm thừa sống thiếu chết.

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Long (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Thu Bình (SN 1992, vợ Long), Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1991), Huỳnh Văn Lộc (SN 1995), Nguyễn Huỳnh Phú (SN 1998) cùng 3 bị can khác về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, Long và Thái Dương Hoàng Nam là hàng xóm với nhau, cùng ngụ trong hẻm 280 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh.

Khuya 25/1/2018, Long lái ô tô chở vợ cùng 3 con nhỏ đi ngang qua nhà Nam. Tại đây, Long thấy hai xe máy của bạn Nam dựng song song bên lề đường.

Bị chắn lối đi, Long ngồi trong ô tô bấm còi. Lúc này, Nam từ trong nhà đi ra và dời xe máy để ô tô của Long chạy qua.

Lúc này, giữa hai bên xảy ra cự cãi.

chem nhau

Hẻm 280 Bùi Hữu Nghĩa - Nơi xảy ra vụ hỗn chiến. (Ảnh: Nhã Uyên) 

Bực tức, Long cầm điện thoại gọi cho Lộc đến hỗ trợ. Sau đó, Lộc cùng một số anh em khác vác hung khí qua nhà Nam và xảy ra hỗn chiến.

Sau vụ hỗn chiến, Nam bị bể nhãn cầu cùng nhiều vết thương trên mặt với thương tật 65% vĩnh viễn, anh Đinh Văn Vũ (bạn Nam) bị chém thương tật 13%.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và bắt nhóm người gây ra vụ hỗn chiến trên.

Ngoài đề nghị truy tố Long và các đàn em, cơ quan chức năng cũng đề nghị truy tố vợ của Long là Nguyễn Thị Thu Bình vì biết chồng cùng nhiều người khác đi tấn công hàng xóm nhưng không can ngăn. Thậm chí Bình còn đưa khẩu trang cho nhóm người trên để lực lượng chức năng không thể nhận diện.

Về trách nhiệm dân sự, Nam yêu cầu Long bồi thường 745 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí sang Singapore điều trị), còn Đinh Văn Vũ yêu cầu bồi thường 11 triệu đồng.

NHÃ UYÊN
Bình luận
vtcnews.vn