Mâu thuẫn từ việc vay tiền, một thuyền viên tử vong

Pháp luậtThứ Tư, 28/11/2012 04:59:00 +07:00

(VTC News) – Mâu thuẫn từ việc vay tiền, hai thuyền viên đã lao vào ẩu đả, một người tử vong.

(VTC News) – Mâu thuẫn từ việc vay tiền, hai thuyền viên đã lao vào ẩu đả, một người tử vong.

Chiều ngày 28/11, ông Nguyễn Ngọc Ất, phó Chủ tịch UBND phường Quảng Tiến (Thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa) xác nhận sự việc một thuyền viên bị đâm chết khi đang trú tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Theo đó, nạn nhân là Cao Sỹ Hùng (SN 1979, trú tại phương Quảng Tiến). Vào ngày 25/11, khi tàu của anh Dương Văn Đản (SN 1972, ở phường Quảng Tiến) mang số hiệu TH 90038 trong chuyến đi câu mực đang trú tại đảo Bạch Long Vĩ để bán hải sản và lấy thêm thực phẩm tiếp tục chuyến đánh bắt.

Án mạng xảy ra khi hai thuyền viên là Cao Sỹ Hùng và Lê Văn Huấn (SN 1962, trú tại phường Quảng Tiến) đều đi trên thuyền TH 90038 xảy ra mâu thuẫn. Bắt đầu từ việc Cao Sỹ Hùng hỏi vay tiền ông Huấn không được vì món nợ trước đó Hùng vẫn chưa trả.

Bực tức, Hùng liên tục dùng lời lẽ thóa mạ, chủi tục ông Huấn. Không những thế, Hùng còn lấy dao chém ông Huấn bị thương, tiếp tục đuổi đánh ông Huấn nhưng được các thuyền viên can ngăn.

Tưởng chừng sự việc dừng lại ở đó, nhưng Hùng lại tiếp tục chửi bới ông Huấn, trong lúc quẫn trí, sẵn con dao làm mực trên thuyền, ông Huấn đã đâm một nhát về phía Cao Sỹ Hùng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định, anh Hùng chết do bị một vết đâm bằng dao nhọn sắc làm đứt cuống tim dẫn đến tử vong.

Hiện, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Lê Văn Huấn và phối hợp với Công an Thanh Hóa  để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Nguyễn Hải - Kim Oanh

Bình luận
vtcnews.vn