Ma túy đá giá 7 tỷ trong thùng mắm tôm gửi đi Úc

Pháp luậtChủ Nhật, 01/06/2014 12:28:00 +07:00

Kiểm tra lô quà tặng mắm tôm gửi đi Úc, Hải quan TP HCM phát hiện gần 10 kg tiền chất ma tuý "đá" có giá hơn 7 tỷ đồng.

Kiểm tra lô quà tặng mắm tôm gửi đi Úc, Hải quan TP HCM phát hiện gần 10 kg tiền chất ma tuý "đá" có giá hơn 7 tỷ đồng.

Ma tuý được trộn lẫn với mắm tôm. Ảnh: H.Q

Ngày 30/5, Chi cục hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP HCM) cho biết, trước đó, do tình nghi lô hàng quà biếu là mắm tôm của một người ngụ tại Sài Gòn gửi sang Úc có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã kiểm tra.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP HCM, cho thấy 2 mẫu chất lỏng dạng sệt màu nâu đỏ có chứa gần 10 kg tiền chất Pseudoephedrine dùng sản xuất ma túy "đá", được nguỵ trang tinh vi bằng cách trộn lẫn vào mắm tôm đựng trong 2 hũ nhựa.

"Nếu lô hàng này chuyển trót lọt qua Úc sẽ có giá trị hơn 7 tỷ đồng. Chúng tôi đang phối hợp cùng cảnh sát để điều tra mở rộng", đại diện Chi cục hải Quan chuyển phát nhanh nói.

Hoá đơn gửi hàng được khai báo là mắm tôm. Ảnh: H.Q

Trong vòng hơn 8 tháng qua Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh bắt giữ gần 60 kg chất ma túy (trong đó hơn 55 kg tiền chất sản xuất ma túy "đá" và 4,22 kg heroin). Tất cả số ma tuý được ngụy trang tinh vi trong thực phẩm, mỹ phẩm các loại.   

Ngày 29/5, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh được Bộ trưởng Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan gửi thư khen và "thưởng nóng" cho thành tích xuất sắc này.

Theo VNExpress
Bình luận
vtcnews.vn