Lĩnh án 14 năm tù vì lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Ba, 18/09/2018 18:17:00 +07:00

Tin lời Phương rủ rê hùn tiền để kinh doanh, Truyền và Ngọc nhiều lần đưa tiền cho Phương và bị người này lừa, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng.

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ tuyên phạt Lưu Đông Phương (36 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) 14 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Phuong

 Lưu Đông Phương tại tòa.

Theo cáo trạng, cuối năm 2014, Phương và Nguyễn Văn Truyền góp vốn để thành lập cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thủy sản. Đến 2/2015, Phương rủ thêm Trần Văn Ngọc hùn vốn. 

Sau đó, vì nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của 2 người hùn vốn trên, nên Phương luôn báo việc kinh doanh có lãi, lập chứng từ khống thể hiện có khách hàng còn nợ. Tin tưởng Phương, Truyền và Ngọc nhiều lần đưa tiền cho Phương kinh doanh và bị Phương chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng.

Ngoài việc lĩnh án 14 năm tù, bị cáo Phương còn phải trả cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn