Không mở cửa phòng cho bạn, nam thanh niên bị đâm chết

Pháp luậtThứ Hai, 14/12/2015 02:37:00 +07:00

Theo thông tin ban đầu, một nam thanh niên đã bị bạn cùng phòng đâm tử vong vì không ra mở cửa phòng.

(VTC News) - Một nam thanh niên đã bị bạn cùng phòng đâm tử vong vì không ra mở cửa phòng.

Khoảng 3 giờ ngày 14/12, người dân phát hiện một nam thanh niên nghi bị bạn cùng phòng đâm tử vong tại số nhà 12, đường Đập Đông Bùi (xã Hữu Bằng – Thạch Thất – Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một thanh niên về phòng trọ gọi bạn ra mở cửa phòng nhưng không có người ra mở. Bực tức, thanh niên này đã phá cửa phòng vào trong, dùng kéo đâm tử vong một người bạn đang nằm ngủ bên trong.

 Khu vực xảy ra vụ án mạng

Một số người dân trong khu vực cho hay, nhóm công nhân này thuê trọ tại đây để làm thuê tại một xưởng gỗ gần đó. Sau khi gây án, nam thanh niên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Nguyễn Văn T. (27 tuổi, ở Hưng Yên), anh này là lái xe cho một cơ sở kinh doanh gỗ ở Thạch Thất. Một số người dân cho biết, trước đấy hai công nhân này đã có xích mích.

Một công an xã Hữu Bằng cho hay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an xã đã đến bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cho cấp trên. 

Hiện đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn