Khởi tố kẻ sát hại 5 người trong một gia đình ở Sài Gòn

Pháp luậtThứ Năm, 22/02/2018 09:51:00 +07:00

Qua quá trình thu thâp chứng cứ, cơ quan điều tra đủ cơ sở chứng minh nghi phạm Nguyễn Hữu Tình là hung thủ gây ra vụ thảm sát 5 người chết ở quận Bình Tân (TP.HCM).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê ở huyện Tri Tôn, An Giang) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Tình là nghi phạm sát hại 5 người trong ngôi nhà ở hẻm 131, đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân).

Các nạn nhân gồm ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh), cùng 3 con là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, Tình khai nhận một mình dùng dao giết hại 5 người trong nhà ông Chinh vào rạng sáng 13/2 (28 tháng Chạp) để trả thù việc bị đối xử không công bằng và cướp tài sản.

Gây án xong, đối tượng lấy xe máy và một số tài sản của gia đình nạn nhân rồi bỏ trốn. Trên đường đi, Tình ghé vào Bệnh viện Quân y 175 để băng bó vết thương do bị nạn nhân kháng cự gây ra.

28117278_893108834199623_1878796737_n

Nguyễn Hữu Tình tại cơ quan điều tra. 

Sau đó, Tình về nhà một người quen tại huyện Cần Giuộc (Long An) để trốn.

Vào sáng 15/2 (30 Tết), cơ quan công an nhận được tin có vụ án mạng nghiêm trọng trên địa vàn quận Bình Tân nên đã tung lực lượng vào điều tra, truy tìm hung thủ.

Đến trưa 16/2 (mùng 1 Tết), cơ quan điều tra nhận được thông tin về đối tượng tình nghi và ập vào bắt giữ khi Tình đang ngồi nhậu với bạn. Biết không thể chối cãi, Tình đã cúi đầu nhận tội.

Trước chiến công xuất sắc của lực lượng phá án, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư biểu dương các cán bộ điều tra.

Ngoài ra, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đến Công an TP.HCM khen thưởng lực lượng phá án ngay trong ngày mùng 1 Tết.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn