Khởi tố hơn 20 phạm nhân gây rối trại giam

Pháp luậtChủ Nhật, 10/08/2014 07:58:00 +07:00

Bị giám thị phát hiện câu kết với phạm nhân trong trại để mua bán chất gây nghiện, Minh kích động nhiều người la hét, đập phá buồng giam.

Bị giám thị phát hiện câu kết với phạm nhân trong trại để mua bán chất gây nghiện, Minh kích động nhiều người la hét, đập phá buồng giam.

Sáng 10/8, công an tỉnh Cà Mau xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam 21 người trong vụ gây rối tại Trại giam K1 - Cái Tàu ở xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau) do phạm nhân 31 tuổi Bùi Hoàng Minh cầm đầu.
 Phân trại 1 của K1-Cái Tàu, nơi hàng chục phạm nhân gây rối 3 tháng trước.
Phân trại 1 của K1-Cái Tàu, nơi hàng chục phạm nhân gây rối 3 tháng trước. 

Ngoài Chống người thi hành công vụ, những người này còn bị khởi tố các hành vi Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, Minh đang thụ án vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy tại Phân trại 1 thuộc khu 2 của K1 - Cái Tàu. Mặc dù ở ù, nhưng phạm nhân này vẫn câu kết với những người cải tạo chung để tìm cách mua bán chất gây nghiện.

Vào 13/4, Minh và Phạm Thành Thắng (32 tuổi) nhờ người bên ngoài mua tân dược là thuốc ho gây ảo giác và cần sa gửi phạm nhân Nguyễn Hoàng Vũ mang vào bán thì bị giám thị phát hiện thu giữ.

Lúc này Minh kích động các phạm nhân xung quanh khiến họ quá khích, đập phá buồng giam và chống lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước sự manh động của phạm nhân, K1- Cái Tàu đã điện báo công an Cà Mau và Trung đoàn cảnh sát cơ động chi viện lực lượng mới trấn áp được nhóm phạm nhân này.

Theo cơ quan điều tra, Minh và những người liên quan đang còn bị xem xét hành vi Mua bán trái phép các chất ma túy.

Theo Việt Tường/Zing
Bình luận
vtcnews.vn