Khởi tố bị can vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai

Pháp luậtThứ Ba, 06/09/2016 16:55:00 +07:00

Cơ quan Công an tỉnh Lào cai đã ra quyết định khởi tố bị can Tẩn Táo Lở về hành vi "Giết người, Cướp tài sản".

Sau gần 1 tháng ráo riết truy lùng, ngày 4/9 lực lượng trinh sát công an huyện Bát Xát Lào Cai đã bắt được đối tượng Tẩn Láo Lở. Lở là nghi can trong vụ thảm sát 4 người chết tại Lào Cai hôm 9/8. 

Tại cơ quan công an, Tẩn Láo Lở đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với Tẩn Láo Lở để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, khi đối tượng gây án và bỏ trốn, ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án.

14248831_1085507888186093_1756775713_n

Thời điểm bị bắt, Lở khá bình thản. Ảnh CA Lào Cai 

Trao đổi với PV, thượng tá Doãn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) cho biết, thời điểm bị bắt Lở không chống cự, không có hung khí trong người và đặc biệt, hắn rất bình thản.. 

Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đánh giá, đây là vụ án nghiêm trọng, chưa bao giờ xảy ra ở tỉnh. Đối tượng gây án ra tay sát hại 4 người, trong đó có cháu bé vài chục ngày tuổi hắn cũng không tha...

14249173_1085507891519426_406042049_n

 Các trinh sát phục kích vây bắt Lở. Ảnh CA Lào Cai

Theo lời khai của Lở, từ trước thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng có mâu thuẫn với chị Tẩn Tả Mẩy. Hôm xảy ra vụ việc (9/8), Lở và chị Mẩy tiếp tục cãi vã ở khu vực khe suối. Trong lúc bực tức, Lở dùng gậy đập vào đầu nạn nhân dẫn đến tử vong. Để bịt đầu mối, Lở tiếp tục sát hại con gái chị Mẩy là Tẩn Mai Phương (SN 2014), giết con gái thứ 2 của Mẩy mới được 20 ngày tuổi và người cháu chị Mẩy là Tẩn Thùy Chi (SN 2010). 

Sau đó hắn quay lại lục lọi lấy tài sản, rồi nhồi đạn súng kíp, đặt bẫy với ý định giết nốt người nhà nạn nhân khi họ mở cửa vào nhà. 

Video: Đã bắt được nghi can thảm sát Lào Cai

Trong thời gian trốn chạy, Tẩn Láo Lở thường di chuyển ở các lán nương, mỗi nơi đối tượng chỉ ở đó vài ngày rồi lại đi ngay. Đối tượng đi dọc theo các nương ở khu vực, cách xa hiện trường, đi bộ nhiều tiếng đồng hồ và di chuyển liên tục, đột nhập vào các lán nương của người dân tìm đồ ăn rồi lại bỏ trốn vào sâu trong rừng... Lở là đối tượng không biết chữ. Theo người nhà nạn nhân cung cấp, Tẩn Láo Lở từng có ý định hãm hiếp chị Mẩy nhưng bị phát hiện. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. 

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn