Khởi tố, bắt giam 3 kẻ đổ dầu thải ô nhiễm nước sông Đà

Pháp luậtThứ Tư, 23/10/2019 16:08:00 +07:00

Cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 người đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn sạch sông Đà, khiến hơn 250.000 hộ dân Hà Nội bị ảnh hưởng.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với 3 người gồm: Lý Đình Vũ (37 tuổi, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh); Nguyễn Chương Đại (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Bắc Ninh); Hoàng Văn Thám (sinh năm 1986, trú tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường, theo Khoản 2, Điều 235 Bộ Luật Hình sự.

Quyết định trên cũng được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.

do-trom-dau-3-0823168

  3 nghi phạm vụ đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà.

Theo tài liệu điều tra, tháng 9/2019, Lý Đình Vũ (SN 1982, trú ở Bắc Ninh) giới thiệu là người thu gom, xử lý dầu thải liên lạc với bà Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1988, con gái và là trợ lý Giám đốc Công ty cổ phần Gốm sứ Thanh Hà ở Phú Thọ) đề xuất việc xử lý, tái chế dầu thải đang lưu giữ tại công ty và được bà Trang đồng ý.

Theo thỏa thuận miệng, bà Trang sẽ phải trả cho Vũ số tiền để thu gom, vận chuyển, xử lý dầu thải là 1.000 đồng/lít.

Đến sáng 7/10, Vũ đến Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà để thu mua dầu thải nhưng bà Trang đi vắng. Sau khi Vũ gọi điện, bà Trang cho biết giao lại cho ông Trần Thành Trung (SN 1975, phụ trách kho vật tư công ty) thay mình bán dầu thải.

Khoảng 8h ngày 7/10, xe tải mang BKS 99C-087.83 do Nguyễn Chương Đại cầm lái vào trong công ty để thu gom dầu. Đi cùng xe của Đại còn có Hoàng Văn Thám. Ông Trung gặp Đại và Thám để thực hiện việc chuyển giao dầu thải cho những người này.

Tiếp đó, những kẻ này vận chuyển khoảng 8.830kg dầu thải về Hưng Yên. 

Ngày 8/10, Vũ cùng Đại và Thám đi 2 ô tô đến khu vực vắng người ở xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để đổ dầu thải.

Clip: 15 ngày khủng hoảng nước sông Đà nhiễm dầu thải

Đêm 8, rạng sáng 9/10, tại Hòa Bình có mưa lớn, lượng dầu trên tràn xuống con suối chảy qua xã Phú Minh, sau đó chảy ra kênh dẫn nước, nơi đặt nhà máy nước sạch sông Đà.

Ngày 10/10, người dân 8 quận, huyện ở Hà Nội phát hiện nước sinh hoạt do có mùi hôi nồng nặc do nhiễm dầu.

Sau đó, cơ quan chức năng làm xét nghiệm mẫu nước cho thấy, hàm lượng Styren trong nước cao hơn giới hạn cho phép từ 1,3 đến 3,65 lần. 

Chính quyền Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ dùng nguồn nước sạch sông Đà để tắm rửa, không dùng để ăn uống và tổ chức cấp nước sạch miễn phí cho người dân. 

Chiều 22/10, tại buổi giao ban báo chí, UBND TP Hà Nội cho biết nguồn nước sạch sông Đà an toàn, đảm bảo các tiêu chí theo quy chuẩn QCVN 01:2019/BYT của Bộ Y tế để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn