Khởi tố 4 kẻ chém lìa bàn tay nam thanh niên ở TP.HCM

Pháp luậtThứ Tư, 30/03/2016 04:40:00 +07:00

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên chém lìa tay nam thanh niên ở Sài Gòn bị khởi tố giết người.

(VTC News) - Công an TP.HCM khởi tố 4 đối tượng liên quan đến vụ chém người lìa bàn tay trên phố. 

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố 4 bị can gồm: Lê Quang Phúc (19 tuổi, tự Nam mini), Nguyễn Hữu Thiện Long(16 tuổi), Đỗ Tuấn Anh (19 tuổi), Lâm Quang Thiện (18 tuổi, trú quận Gò Vấp) về tội giết người.

Các đối tượng này gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra vào tối 6/3 trên địa bàn quận Gò Vấp (TP,HCM) khiến Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi) đứt lìa tay trái, chấn thương vùng đầu và Nguyễn Văn Phong (18 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) bị đứt hai đốt ngón tay.  Sau 1 tuần điều trị, Phương đã tử vong.

 Các đối tượng chém nam thanh niên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP

Trước đó, em gái của Trịnh Công Đạt (21 tuổi, trú quận Gò Vấp) mâu thuẫn với Tiên là bạn gái của Lâm Quang Thiện trên mạng xã hội Facebook.

Đến tối 6/3, Đạt gọi Thiện ra khu vực công viên Làng Hoa, quận Gò Vấp nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn.

Sợ bị nhóm Đạt đánh nên Thiện gọi cho "Nam mini" nhờ đi cùng để đánh Đạt.

Sau đó, "Nam mini" gọi thêm một số đồng bọn gồm Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Thiện Long và một số đối tượng khác mang theo mã tấu, dao tự chế đi cùng Thiện ra điểm hẹn.

Tại đây, chúng không gặp được nhóm Đạt mà gặp nhóm của Võ Gia Phong (16 tuổi, trú quận Gò Vấp) đang đứng nói chuyện rồi gây hấn.

Đến khoảng 21 giờ 40 ngày 6/3, khi đến trước cây xăng Biên Khoa nằm trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp), nhóm của "Nam mini" phát hiện ra nhóm của Đạt nên đánh đuổi, Đạt nhanh chân chạy thoát.

Riêng anh Bùi Hoàng Thiện Phương chạy xe máy chở Nguyễn Văn Phong dù không liên quan nhưng do đi theo nhóm của Đạt nên bị chém nhầm.

Gây án xong các đối tượng bỏ trốn. Vụ hỗn chiến kinh hoàng được camera an ninh ghi lại, công an quận Gò Vấp vào cuộc điều tra.

Công an quận Gò Vấp xác định Phúc, Long, Thiện, Tuấn Anh là người tham gia chém Phương.

Truy xét nhanh, Công an đã bắt khẩn cấp Thiện, Long, Tuấn Anh.

Riêng Phúc nhanh chân bỏ trốn và ra đầu thú vào ngày 16/3 tại Lâm Đồng.

Do xác định tính chất vụ việc rất nghiêm trọng nên hồ sơ được chuyển lên công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn