Khi kẻ cướp gặp công an

Pháp luậtThứ Sáu, 17/09/2010 09:00:00 +07:00

(VTC News) – Rạng sáng 17/9, Đức quyết tâm thực hiện liên tiếp hai vụ cướp xe SH nhưng đều bất thành. Vụ thứ nhất Đức bị nạn nhân chống cự quá quyết liệt.

(VTC News) – Rạng sáng 17/9, Đức quyết tâm thực hiện liên tiếp hai vụ cướp xe SH nhưng đều bất thành. Vụ thứ nhất Đức bị nạn nhân chống cự quá quyết liệt. Đến vụ thứ hai, người y định cướp là một chiến sĩ công an.

Thông tin từ CATP Hà Nội, ngày 17/9, CA quận Tây Hồ bắt quả tang đối tượng cướp tài sản là Ngô Duy Nhật Đức (SN 1987, trú tại ngõ 123A Thụy Khuê, quận Tây Hồ). Đối tượng khai nhận: do nợ nần nhiều nên đã nảy sinh ý định đi cướp xe máy để bán lấy tiền trả nợ.

Ngày 16/9, Đức mua một con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) làm hung khí. Khoảng 1h ngày 17/9, Đức cầm dao đến ngõ 260 Thụy Khuê (phía đường kè Hồ Tây), phát hiện anh Tào Tuấn Anh (SN 1981, trú ở 5B Hoàng Hoa Thám) đi xe máy SH, Đức chặn xe, dùng dao đe dọa để cướp xe máy.

Anh Tuấn Anh dùng chân đạp vào người Đức, Đức dùng dao chém vào chân anh Tuấn Anh gây thương tích. Nhiều người dân lao đến hỗ trợ nạn nhân, Đức đành bỏ chạy không cướp được xe.

Sau đó khoảng 15 phút, Đức cầm dao nấp ở đầu ngõ 260 phía đường Thụy Khuê, phát hiện anh Nguyễn Đình Chung (SN 1983, trú tại 48C Hàng Bài, Hoàn Kiếm) là CA phường Bưởi đi làm về bằng xe máy SH. Đối tượng lao ra chặn xe, dùng dao dí vào ngực anh Chung, đe dọa cướp xe.

Anh Chung tắt máy, dựng xe, lùi lại thuyết phục, khống chế đối tượng đưa về CA phường Thụy Khuê. CA quận Tây Hồ lập hồ sơ xử lý.

Đại Tốn

Bình luận
vtcnews.vn