Kẻ truy sát Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn lĩnh án

Pháp luậtThứ Sáu, 12/09/2014 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Nguyễn Văn Việt đã sa lưới pháp luật sau thời gian bỏ trốn, tòa án tuyên phạt y 17 năm tù về tội Giết người.

(VTC News) - Nguyễn Văn Việt đã sa lưới pháp luật sau thời gian bỏ trốn, tòa án tuyên phạt y 17 năm tù về tội Giết người.

Ngày 11/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Việt (ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) 17 năm tù về tội "Giết người".
Theo đó, Việt là đối tượng tham gia vào vụ truy sát Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn vào 1/3/2013. Sau thời gian bỏ trốn, ngày 3/6/2014 vừa qua, Nguyễn Văn Việt mới bị công an bắt giữ.
Trước đó, ngày 9/8/2013, TAND Tối cao tại Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Nguyễn Quang Đạt (ở quận Đống Đa, TP Hà Nội), Ngô Quang Dũng, Đỗ Đức Thụ và Nguyễn Mạnh Hùng từ 17 năm tù đến 20 năm tù giam, cùng về tội “Giết người”. 
Theo cáo trạng, Nguyễn Quang Đạt (ở quận Đống Đa, TP Hà Nội), cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ thiết bị Y tế (gọi tắt là Công ty ĐY33) ký kết hợp đồng liên kết với Bệnh viện Thanh Nhàn về việc phục vụ tang lễ. Ông Đạt và em vợ góp vốn 7 xe ô tô.
Tháng 5/2005, Công ty ĐY33 tiếp tục hợp đồng với bệnh viện đầu tư thêm thiết bị máy móc phục vụ khám chữa bệnh. Theo thỏa thuận thì Đạt phải nộp 5% doanh thu xe tang lễ, 15% thiết bị máy móc.
 Nguyễn Văn Việt lĩnh án 17 năm tù
Tháng 7/2012, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn nâng mức thu, yêu cầu công ty của Đạt nộp lần lượt là 10% và 30% cho mỗi loại hình hoạt động. Việc này khiến doanh thu của Công ty ĐY33 bị giảm.
Tháng 12/2012, bệnh viện chưa ký hợp đồng mới nên khoảng một tháng sau, Đạt nói chuyện với em vợ về sự việc trên. Ngô Quang Dũng đề xuất đánh cảnh cáo Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh, nhưng Đạt chưa đồng ý. Khi thuyết phục được anh rể, Dũng nói phải “dằn mặt” ông Đào Quang Minh sau đó lên kế hoạch thuê sát thủ.
Ngày 1/3/2013, ông Đào Quang Minh dẫn đầu đoàn công tác từ Hà Nội lên Thái Nguyên, Dũng cùng Đỗ Đức Thụ và Nguyễn Mạnh Hùng (hai kẻ đâm thuê chém mướn) chạy xe máy bám theo. Khi xe đến ngã ba Thạch Lỗi (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nhân lúc đoàn công tác dừng xe đi vệ sinh, Hùng cầm dao chém xông tới chém ông Đào Quang Minh gây tổn hại 56% sức khỏe. Nhóm Thụ, Hùng sau đó được Dũng trả 31 triệu đồng.
Khi Đạt, Dũng, Thụ, Hùng lần lượt bị bắt, Việt bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Việc ông Minh không tử vong là ngoài ý muốn của Dũng và đồng bọn. Gây án xong, nhóm Thụ được anh em Dũng trả công hơn 30 triệu đồng. 

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn