Kế toán trưởng tham ô hơn 7 tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ

Pháp luậtThứ Ba, 06/09/2016 13:03:00 +07:00

Trong một thời gian dài, Yến liên tục kê khống các khoản lương và chuyển tiền vào tài khoản của mẹ mình để chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Trưa 6/9, Công an TP Cần Thơ tổ chức buổi họp báo thông tin xung quanh vụ Vũ Thị Hồng Yến (32 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nguyên trưởng phòng tài vụ kiêm kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ (thuộc Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch) tham ô hơn 7,1 tỷ đồng.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Qua tin tố giác tội phạm, công an đã tiến hành điều tra và được sự phê chuẩn của VKSND TP Cần Thơ, ngày 25/8 vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành bắt và đến ngày 31/8 đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của Yến và thu thập nhiều tài liệu có liên quan”.

Thủ đoạn của Yến là nâng khống tổng số tiền trong bảng chi phụ cấp ưu đãi Kho bạc chuyển tiền vào tài khoản của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ mở tại Ngân hàng BIDV Tây Đô. Sau đó, Yến nâng khống tổng lương của cá nhân Yến trong danh sách chi lương và phụ cấp gửi cho ngân hàng để chuyền tiền vào tài khoản của Yến.

Từ năm 2015 đến nay, do số tiền muốn chiếm đoạt lớn nên Yến nâng khống số tiền chi phụ cấp ưu đãi cho toàn cán bộ, công nhân viên trường để chuyển tiền từ Kho bạc về tài khoản ngân hàng và rút tạm ứng từ Kho bạc nộp vào tài khoản ngân hàng của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ.

Sau đó, Yến chiếm đoạt bằng cách: nâng khống lương của Yến trong dach sách chi lương và phụ cấp gửi cho ngân hàng để chuyển tiền vào tài khoản của Yến; làm khống ủy nhiệm chi chuyển khoản vào tài khoản của mẹ Yến để chiếm đoạt.

Cụ thể, Yến lợi dụng sự sơ hở của hiệu trưởng trường, khi làm bảng lương có 3-4 tờ, Yến cho hiệu trưởng ký tờ sau cùng. Trong tờ đầu thể hiện lương của Yến chỉ 8 triệu đồng hoặc lương của cán bộ khác chỉ 3 triệu đồng. Sau khi hiệu trưởng ký xong, Yến bỏ tờ đầu rồi làm tờ khác nâng lên vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu đồng và kèm tờ có chữ ký của hiệu trưởng vào.

Từ tháng 7/2010 đến nay, Yến đã chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng, công an đã thu hồi được số tiền 1,9 tỷ đồng mà nữ trưởng phòng này đã tham ô. Theo cơ quan công an, sở dĩ đến một thời gian dài mới phát hiện Yến tham ô là do thời gian đầu, đối tượng này nâng khống lương của mình chỉ vài chục triệu đồng nhưng từ năm 2013 trở đi, Yến nâng lương của mình lên hơn 100 triệu đồng/tháng. Điều này khiến hiệu trưởng trường sinh nghi nên báo công an điều tra.

Cũng theo cơ quan công an, Yến hiện đang ly thân chồng (chồng Yến hiện đang công tác tại một trường ĐH tại Cần Thơ), đang nuôi một đứa bé 4 tuổi. Số tiền chiếm đoạt, Yến dùng vào mục đích cá nhân, mua sắm và đi “sửa mắt, bơm môi…”.

Video: Những 'động' đa cấp lừa tiền tỷ của người dân vẫn chưa bị 'sờ gáy'

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn