Kẻ sát hại chủ nhà rồi lẩn trốn 23 năm lãnh án

Pháp luậtThứ Năm, 10/11/2016 08:22:00 +07:00

Sau khi đến làm thuê được 3 tháng, Trung cùng bạn đã sát hại chủ nhà để cướp tài sản và thay tên đổi họ lẩn trốn 23 năm thì bị bắt giữ.

Ngày 9/11, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên xét xử lưu động tại trụ sở UBND thị trấn Ea T’Ling (huyện Cư Jut) tuyên phạt đối tượng Nguyễn Thành Trung (40 tuổi, quê Nam Định) 18 năm tù về tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". 

image

Bị cáo Trung tại phiên toà - Ảnh: TX 

Theo cáo trạng, tháng 4/1993, Đoàn Văn Thiện (39 tuổi, quê Nam Định) và Trung vào Tây Nguyên đi làm thuê cho gia đình ông Đinh Quốc Toản (59 tuổi, ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut).

Đến tháng 3/1993, ông Toản đi xuống Nha Trang để mua vật liệu xây dựng. Ngay sau đó, Trung và Thiện nổi lòng tham, nên đã ra tay giết bà Lương Thị Ngoan (vợ ông Toản), rồi cướp đi 100 ngàn đồng, 1 tivi và 1 radio rồi bỏ trốn.

Vào ngày 12/2/2004, thì Thiện bị cơ quan công an điều tra bắt giữ và xử lý theo qui định pháp luật. Riêng Trung tiếp tục bỏ trốn tại Quảng Nam, đồng thời đã thay tên đổi họ và lập gia đình.

Sau 23 năm lẩn trốn, ngày 20/7/2016, Trung bị bắt giữ tại Quảng Nam. 

HĐXX xét thấy, bị cáo Trung lúc gây án mới hơn 17 tuổi, chưa từng phạm tội nên đã tuyên phạt Nguyễn Thành Trung 18 năm tù về tội giết người, cướp tài sản và bồi thường cho gia đình nạn nhân 72 triệu đồng.

Video: Đưa nữ tiếp viên đến nhà nghỉ ân ái, sau đó giết cướp tài sản

Kính Cận
Bình luận
vtcnews.vn