Kẻ sát hại bác ruột lãnh án chung thân

Pháp luậtThứ Năm, 03/01/2019 16:47:00 +07:00

Sau khi chém bác ruột thiệt mạng, Nguyễn Hồng Quyết tìm cách vượt biên qua Lào nhưng bất thành.

Ngày 3/1, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Quyết (28 tuổi, trú thôn Khánh An, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) mức án tù chung thân về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 8h30 ngày 30/1/2018, ông Nguyễn Hồng Sơn (66 tuổi, trú thôn Khánh An) cùng con rể là Huỳnh Ngọc Tưởng (30 tuổi) và cháu ruột là Nguyễn Hồng Quyết đi dọn dẹp, chăm sóc mồ mả ông bà.

IMG_9138

Nguyễn Hồng Quyết tại phiên tòa sơ thẩm. 

Lúc này, giữa ông Sơn và Quyết xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Quyết cầm rìu chém nhiều nhát khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ.

Chưa dừng lại, anh Tưởng chạy tới can ngăn cũng bị Quyết chém trọng thương.

Sau khi chém chết bác ruột, Quyết bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 1/2/2018, Quyết bị lực lượng chức năng bắt giữ ở thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khi đang tìm cách vượt biên qua Lào.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn