Kẻ ‘ngáo đá’ đâm trúng cổ phó công an phường ở Hải Phòng

Pháp luậtChủ Nhật, 26/11/2017 17:26:00 +07:00

Phó Công an phường ở Hải Phòng xuống xử lý vụ việc người dân báo tin thì bị kẻ ‘ngáo đá’ dùng bóng điện tuýp đâm trúng cổ.

Video: Kẻ ‘ngáo đá’ đâm trúng cổ phó công an phường ở Hải Phòng (Nguồn: FB Nguyễn Việt Tiến)

Thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 26/11, tại ngõ C48 đường Tán Thuật, phường Trại Chuối (Hồng Bàng, Hải Phòng), người đàn ông tên Huy (SN 1970, trú tại số 7, ngõ C48, đường Tán Thuật) có biểu hiện ‘ngáo đá’ gây mất trật tự tại khu dân cư.

Nhận được tin báo, anh Lã Văn Tuệ - Phó trưởng Công an phường và một cán bộ công an phường phụ trách hình sự xuống khu vực xử lý vụ việc.

Tại đây, 2 cán bán bộ công an ra sức thuyết phục, song đối tượng Huy liên tục chửi bới, một tay cầm dao, một tay cầm bóng điện tuýp liên tục tấn công 2 cán bộ công an.

Trong lúc chống trả, Phó trưởng Công an phường Trại Chuối bị Huy dùng bóng điện tuýp đâm trúng cổ. Sau khi gây án, đối tượng này đã cố thủ trong nhà.

Ngay sau đó, anh Tuệ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Ít phút sau, đối tượng Huy bị lực lượng Công an khống chế, dẫn giải về trụ sở Công an phường phục vụ công tác điều tra.

24098680_1473103366071097_1317781962_n

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin với PV VTC News, một cán bộ Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cho biết, sau khi vị Phó công an phường được đưa đến cấp cứu, các bác sỹ tập trung làm các xét nghiệm và đưa vào phòng mổ cấp cứu, xử trí vế thương. Đến 17h chiều cùng ngày, bệnh nhân vẫn đang được mổ cấp cứu tại phòng mổ của Khoa nên chưa rõ tình trạng sức khỏe ra sao.

Một số người dân trong ngõ phố cho biết, đối tượng Huy mới đi trại cai nghiện về được khoảng một tuần nhưng lại tái nghiện. Trước khi xảy ra vụ việc, Huy mâu thuẫn với chị H. (là bạn gái của Huy). Trong lúc xảy ra mẫu thuẫn, Huy có cầm dao đe dọa, chửi bới nên chị H. ra báo công an phường.

Trong quá trình xảy ra vụ việc, Huy có biểu hiện bị “ngáo đá” nên mới điên cuồng tấn công lực lượng công an.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Hồng Bàng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn