Kẻ giết người tình trong nhà nghỉ khai nhận thêm 2 vụ án nghiêm trọng

Pháp luậtThứ Hai, 19/12/2016 18:54:00 +07:00

Sau khi bị bắt vì hành vi giết chết người tình trong nhà nghỉ rồi lấy tài sản bỏ trốn, Lê Thanh Hùng khai nhận thêm 2 vụ án nghiêm trọng khác.

Ngày 19/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Hùng, sinh năm 1979 (quê Tiền Giang) về tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo thông tin từ hồ sơ vụ án, trong thời gian làm thợ hồ ở Dĩ An (Bình Dương), Hùng có quen biết chị H., là người phụ bán cà phê gần đó.

Do có tình cảm với nhau, Hùng hứa sẽ giới thiệu chỗ thuê nhân viên bán cà phê lương cao hơn rồi rủ chị H. đi theo.

20161219132815-le-thanh-hung-tai-toa

Lê Thanh Hùng, kẻ sát hại người tình tại phiên tòa.

Chiều 23/4/2014, Hùng chở chị H. lên TP.HCM. Dọc đường, 2 người cùng thuê nhà nghỉ tại thị xã Dĩ An (Bình Dương) để quan hệ tình dục. Sau đó, cả hai đến quận Bình Tân thuê phòng tại một nhà nghỉ để qua đêm.

Khi vào phòng tắm trở ra, chị H. phát hiện mất sợi dây chuyền. Cho rằng Hùng lấy nên chị H. đã có phản ứng và 2 người xảy ra cự cãi. Trong lúc Hùng đang nằm trên giường, chị H. bất ngờ lấy gậy gỗ đánh vào người.

Bực tức, Hùng giằng lấy gậy rồi đánh vào gáy khiến nạn nhân té xuống bất tỉnh. Sau đó, Hùng đưa chị H. lên giường nằm, rồi ra ngoài mua dầu gió nhưng không có. Hùng quay về tìm trong vali của nạn nhân thì bị chị H. tri hô.

Hoảng loạn, sợ bị nhân viên nhà nghỉ phát hiện, Hùng tiếp tục dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến chết. Sau đó, Hùng lấy khăn trùm lên xác người tình, giấu xuống gầm giường rồi lấy tài sản bỏ trốn.

Sáng hôm sau, nhân viên khách sạn lên dọn phòng, phát hiện xác chết nên đã báo công an. Lê Thanh Hùng bị công an bắt một tuần sau đó.

Trong quá trình điều tra, Hùng còn khai nhận, đã hiếp dâm và giết chết chị Nguyễn Thị Tuyết H. tại khu vực rừng tràm xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Ngoài ra, tháng 5/2013, bị cáo quen biết với chị Nguyễn Thị H., sau đó sống chung như vợ chồng tại quận Bình Tân (TP.HCM).

Sau thời gian chung sống, thấy không hợp nên chị H. chủ động chia tay. Hùng đã dùng búa đập đầu chị H. gây thương tật 21% và anh Nguyễn Văn Nhân (em trai chị H.) bị thương tật 61% vĩnh viễn.

Tại phiên tòa, Hùng tỏ ra thành khẩn, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo buộc và xin được thi hành án sớm, vì "tội lỗi bị cáo gây ra là quá lớn".

Video: Kẻ giết bạn tình đồng tính, chặt xác phi tang lãnh án chung thân

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn