Kẻ cuồng ghen đánh chết bạn nhậu ở Quảng Nam lĩnh án chung thân

Pháp luậtThứ Bảy, 03/08/2019 16:18:00 +07:00

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, quyết định tuyên mức án chung thân đối với kẻ cuồng ghen đánh chết bạn nhậu.

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Trung Hưng (49 tuổi, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

danh-chet

Bị cáo Lê Trung Hưng.

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 15/7/2018, Hưng tổ chức ăn nhậu tại nhà mình với sự tham gia của Lê Thị L. (SN 1970, trú tại huyện Thăng Bình, người yêu của Hưng), Phạm Xuân S. và một số người khác. 

Khoảng 5 tiếng sau, khi vừa tàn cuộc nhậu, lúc này Hưng nghi ngờ giữa chị L. và anh S. có quan hệ tình cảm nên nổi cơn ghen. Từ đó, Hưng lao vào đánh tới tấp anh S. Thấy chị L. đứng gần, Hưng chuyển hướng sang nắm tóc và kéo người yêu vào nhà.

Tại đây, Hưng đấm liên tiếp vào mắt và miệng chị L. Chưa dừng lại, Hưng chở chị L. ra nghĩa trang thôn Hà Tây 2 (xã Điện Hòa) để tiếp tục "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".

Khoảng 21h cùng ngày, cả hai về nhà Hưng và phát hiện anh S. thiệt mạng nên trình báo chính quyền địa phương.

Qua quá trình điều tra, Phòng PC45 xác định kẻ gây án không ai khác chính là Lê Trung Hưng.

Tại bản giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam, thương tích của chị L. là 5%.

Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Lê Trung Hưng tù chung thân về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp 2 hình phạt là tù chung thân.

Tại phiên xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định cấp sơ thẩm đánh giá đúng tính chất, mức độ của vụ án, xử phạt bị cáo tù chung thân là phù hợp nên quyết định bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Hưng.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn