Kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng vừa bị bắt là ai?

Pháp luậtThứ Sáu, 30/03/2018 21:22:00 +07:00

Bộ Công an xác định Nguyễn Thanh Hùng là nghi phạm cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến qua Internet.

Ngày 30/3, Bộ Công an công bố thông tin mới nhất liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến vừa bị triệt phá ở TP.HCM. Theo đó, nghi phạm cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Thanh Hùng, 52 tuổi, ngụ quận 7.

Ong ‘trum’ 52 tuoi cam dau duong day danh bac truc tuyen nghin ty hinh anh 1

Cảnh sát thu giữ thiết bị liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. (Ảnh: Thái Linh)

Bước đầu, Hùng khai nhận tham gia đánh bạc trực tuyến từ năm 2015. Ông “trùm” điều hành, quản lý 40 tài khoản đánh bạc cấp đại lý và 176 tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền đường dây này cá cược lên tới 1.176 tỷ đồng.

Trước đó, sau thời gian theo dõi, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) lần ra đường dây đánh bạc trên và xác lập chuyên án triệt phá. Ngày 28/3, cảnh sát chia làm nhiều mũi, đồng loạt tấn công vào nhiều tụ điểm của các con bạc. Ngoài Hùng, cảnh sát còn bắt thêm 9 nghi can khác.

Ban đầu, cảnh sát xác định Hùng tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược trên trang web bong88. Người chơi được cung cấp tài khoản và nộp tiền vào để tham gia cá cược.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn