Kẻ cầm dao khống chế nhân viên đại lý Viettel cướp tài sản ở TP.HCM khai do nợ tiền

Pháp luậtThứ Sáu, 02/08/2019 17:34:00 +07:00

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận do cần tiền trả nợ nên mua dao bầu, lên kế hoạch xông vào đại lý ủy quyền Viettel khống chế, cướp tài sản.

Ngày 2/8, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ hình sựVũ Viết Tài (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Tài được xác định là người đã cầm dao bầu xông vào đại lý ủy quyền Viettel khống chế nhân viên, cướp tài sản vào ngày 30/7.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận do cần tiền trả nợ nên mua dao bầu, lên kế hoạch đi cướp.

cuop ngan hang

Hiện trường vụ việc. 

Theo đó, ngày 30/7, Tài mặc áo khoác, bịt khẩu trang, mang ba lô đến cửa hàng đại lý ủy quyền Viettel trên đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Lúc này, Tài hỏi chị Phương (SN 1991, nhân viên cửa hàng) có nhận chuyển tiền qua tài khoản hay không. Chị Phương trả lời có thì Tài yêu cầu chuyển 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, chị Phương thông báo tài khoản của cửa hàng hiện không đủ tiền nên Tài rời đi.

Một lúc sau, Tài quay trở lại đưa tờ giấy có ghi thông tin số tài khoản, người gửi, người nhận cho chị Phương và yêu cầu chuyển 10 triệu đồng.

Trong lúc chị Phương làm thủ tục chuyển tiền, Tài đi vòng ra phía sau lưng, kề dao vào cổ uy hiếp, đe dọa để cướp tài sản. Chị Phương giằng co khiến cả hai ngã xuống sàn. Con dao trên tay văng ra ngoài nên Tài chạy khỏi hiện trường.

Từ những chứng cứ thu thập được, công an xác định Tài là nghi can nên bắt giữ vào lúc 0h ngày 31/7 khi Tài đang trốn ở ngôi nhà tại quận Phú Nhuận.

Liên quan đến vụ việc trên, trả lời VTC News, đại diện Ban Truyền thông của Viettel TP.HCM - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội cho biết, nơi xảy ra vụ cướp không thuộc cửa hàng của Viettel.

“Đây là cửa hàng thuộc Đại lý ủy quyền của Viettel (cụ thể là Công ty Hồng Phát). Các cửa hàng thuộc đại lý ủy quyền không thuộc sự quản lý của Viettel về mặt pháp lý, tài sản và vấn đề an ninh”, đại diện Ban Truyền thông cho hay.

NHÃ UYÊN
Bình luận
vtcnews.vn