HS lớp 9 chém chết bạn rồi "thả" ở bệnh viện

Pháp luậtThứ Ba, 02/03/2010 03:45:00 +07:00

(VTC News) - Ngay khi để nam thanh niên bị chém lại bệnh viện, 2 thanh niên vội vã bỏ đi luôn. Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định nạn nhân đã chết trước đó.

(VTC News) - 0h25 ngày 28/2, Công an thị xã Cao Bằng nhận được tin báo của lực lượng bảo vệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng về việc khoảng 0giờ ngày 28/02 có 2 thanh niên đưa 1 nam thanh niên khác bị chém vào cổ đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi để nam thanh niên bị chém lại bệnh viện, 2 thanh niên vội vã bỏ đi luôn. Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định nạn nhân đã chết trước khi vào bệnh viện.

Qua xác minh nạn nhân là Đoàn Ngọc Hiếu, sinh năm 1990, trú tại tổ 26, phường Sông Hiến, thị xã Cao Bằng. Công an thị xã kịp thời tới bệnh viện khám nghiệm tử thi và truy tìm hung thủ.

Khoanh vùng các đối tượng nghi vấn và tiến hành điều tra, cơ quan công an đã xác định đối tượng chém chết Hiếu là Trần Nhật Hạ, trú tại tổ 4, phường Tân Giang, thị xã Cao Bằng - là học sinh lớp 9C, trường THCS Tân Giang. Công an thị xã đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hạ. Bước đầu Hạ khai nhận mình là kẻ đã dùng dao chém vào cổ Hiếu.

Hiện công an thị xã đang tiếp tục điều tra làm rõ.

P.V.T

Bình luận
vtcnews.vn