Hơn 200 người dân dự buổi xin lỗi ông lão ngồi tù oan đã chết 5 năm

Pháp luậtThứ Hai, 29/01/2018 18:06:00 +07:00

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang được phân công xin lỗi công khai ông Mưu Quý Sường - người bị bắt khởi tố, bắt, tạm giam oan về tội giết người 41 năm trước.

Chiều 29/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xin lỗi công khai ông Mưu Quý Sường (sinh năm 1944) - người bị bắt khởi tố, bắt, tạm giam oan về tội Giết người.

Video: Nước mắt người thân ông lão ngồi tù oan suốt 11 năm

Suốt 41 năm mang tiếng giết vợ, cho đến khi qua đời nhiều năm, ông Sường mới được cơ quan chức năng minh oan và xin lỗi công khai.

Buổi xin lỗi diễn ra tại trụ sở UBND xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, có sự tham dự của hơn 200 người gồm đại cơ quan chức năng địa phương, gia đình ông Sường và người dân quanh vùng.

Hội trường tầng 3 chật kín, nhiều người phải đứng ngoài hàng lang theo dõi đại diện cơ quan công an xin lỗi công khai người bị khởi tố, bắt giam oan.

Đáng chú ý, ông Trần Văn Thêm (ở Bắc Ninh) - người được minh oan sau 43 năm mang phận tử tù cũng có mặt. Việc ông Thêm được giải oan chính là động lực để gia đình ông Sường tiếp tục đòi công lý.

Hon 200 nguoi du buoi xin loi ong lao ngoi tu oan da chet 5 nam hinh anh 1

Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tại buổi xin lỗi công khai gia đình ông Sường. Ảnh: Bá Chiêm. 

Theo đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, trước khi diễn ra buổi xin lỗi công khai, các cơ quan tố tụng Trung ương và tỉnh Bắc Giang nhận được đơn của luật sư và đại diện gia đình ông Sường.

Anh Mưu Văn Lợi đề nghị minh oan cho bố của mình là ông Mưu Quý Sường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, xảy ra cách đây 40 năm, Bộ Công an và VKSND Tối cao đã giao Công an và VKSND tỉnh xác minh làm rõ.

Qua điều tra xác minh, thu thập, đánh giá tài liệu, cơ quan chức năng xác định khoảng 6h ngày 2/11/1977, Công an huyện Lục Ngạn, Ty Công an Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) nhận tin báo về việc bà Phạm Thị Múi (vợ ông Sường) chết dưới suối thôn Gốc Vốn, xã Trù Hựu.

Ty Công an Hà Bắc đã cử lực lượng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và đưa ông Sường về ghi lời khai.

Tại đây, ông Sường khai 5h cùng ngày, ông dậy nhưng không thấy vợ. Khi đi tìm, ông thấy vợ nằm chết ở đầu nhà.

Sợ liên quan, ông mang xác bà Múi xuống suối dựng hiện trường giả việc vợ bị ngã xuống suối. Do nghi ông Sường là người giết vợ nên Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Sường về tội Giết người và chuyển vụ án về Ty Công an Hà Bắc điều tra theo quy định.

Ông Sáu nói quá trình điều tra xác minh thu thập về vụ án và việc khởi tố, bắt giam bị can, cơ quan tố tụng tỉnh Hà Bắc chưa có kết luận cuối cùng về vụ án này.

Theo quy định pháp luật, ngày 30/12/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ban hành 2 quyết định gồm: quyết định đình chỉ vụ án hình sự về tội Giết người vì hết thời hiệu trách nhiệm truy cứu trách nhiệm hình sự và quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Mưu Quý Sường về tội Giết người do hành vi của bị can không cấu thành tội phạm.

Ngày 3/1/2018, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã trao các quyết định trên cho gia đình ông Sường.

“Như vậy đã có đủ căn cứ xác định cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Hà Bắc khởi tố, bắt tạm giam ông Mưu Quý Sường về tội Giết người là oan sai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang thay mặt các cơ quan tố tụng hình sự tỉnh Bắc Giang công khai xin lỗi ông Mưu Quý Sường, xin lỗi người đại diện hợp pháp của ông Mưu Quý Sường là anh Mưu Văn Lợi cùng toàn thể thân nhân ông Mưu Quý Sường về các cơ quan tố tụng tỉnh Hà Bắc đã khởi tố, tạm giam oan sai”, đại tá Sáu nói.

Chia sẻ với những mất mát, thiệt thòi với gia đình, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết nếu người đại diện hợp pháp của ông Sường yêu cầu bồi thường thiệt hại, công an tỉnh sẽ sớm giải quyết việc bồi thường thiệt hại theo quy định.

Hon 200 nguoi du buoi xin loi ong lao ngoi tu oan da chet 5 nam hinh anh 2

Người thân mang di ảnh ông Mưu Quý Sường đến buổi xin lỗi công khai . Ảnh: Bá Chiêm. 

Người nhà ông Sường chia sẻ, trong thời giam được phân làm buồng trưởng, khu giam giữ của ông Sường xảy ra vụ phạm nhân đánh nhau. Sau đó, người đàn ông mang tiếng oan giết vợ bị khởi tố, lĩnh án 4 năm tù.

Cuối năm 2013, ông Sường qua đời khi vụ việc chưa được làm sáng tỏ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn