Hiệp sỹ TP.HCM bắt cướp như phim hành động

Pháp luậtChủ Nhật, 30/11/2014 05:56:00 +07:00

(VTC News) - Các hiệp sỹ quận Tân Bình (TP.HCM) đã không cho những kẻ cướp cơ hội tẩu thoát.

(VTC News) - Các hiệp sỹ quận Tân Bình (TP.HCM) đã không cho những kẻ cướp cơ hội tẩu thoát.

Lúc 11 giờ ngày 30/11, nhóm hiệp sỹ quận Tân Bình (TP.HCM) gồm Trần Văn Hoàng, Đặng Hữu Anh Trường, Mai Tấn Hoàng Lâm, Lê Ngọc Phúc và Lê Trọng Thắng đang lưu thông trên đường Nguyễn Hồng Đào (P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM) phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy BKS 59X2 - 552.56 có biểu hiện khả nghi nên bám đuôi theo dõi. 
Phạm Văn Hiền bị các hiệp sỹ quận Tân Bình bắt giao công an. Ảnh: Huy Phan
Khi đến trước nhà số 51 Bàu Cát 3 (Q.Tân Bình), phát hiện một phụ nữ đang đi bộ, vai có đeo túi xách nên hai đối tượng áp sát, giật túi rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, các hiệp sỹ tăng tốc truy đuổi với tốc độ cao, chạy qua nhiều tuyến đường. Hai tên cướp vội ném chiếc túi xách trở lại hòng thoát thân nhưng cuối cùng cũng bị các hiệp sỹ bắt giữ đưa về trụ sở công an.
 Chiếc túi xách bị cướp. Ảnh: Huy Phan
Hai đối tượng cướp đồ là Phạm Văn Hiền (18 tuổi) và Lê Huỳnh Anh Dũng (21 tuổi, cùng ở quận Tân Phú, TP.HCM). 

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi, ở quận Tân Bình) đã được nhận lại tài sản bị cướp trước đó.

Phan Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn