'Hiệp sĩ' Bình Dương tóm gọn cặp cướp sinh đôi

Pháp luậtThứ Ba, 08/04/2014 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Cặp cướp sinh đôi 'chôm' đồ của dân đã bị nhóm hiệp sĩ Bình Dương bắt giữ.

(VTC News) - Cặp cướp sinh đôi 'chôm' đồ của dân đã bị nhóm hiệp sĩ Bình Dương bắt giữ.

13h30 ngày 7/4 hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải - Đội Trưởng phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, Bình Dương nhận được điện thoại của anh Võ Anh Phương (SN 1980, ngụ khu 2 , phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) báo vào khuya ngày 4/4 bị bọn trộm cạy cửa lấy 01 điện thoại iphone 4, 01 máy Nokia, 01 ví có trên 2 triệu đồng.
Bọn trộm dùng sim số điện thoại của nạn nhân để liên lạc với mọi người và bị lực lượng chức năng phát hiện. Hiệp sĩ Hải dùng điện thoại dụ đối tượng ra và phối hợp cùng đội phòng chống tội phạm Phường Phú Cường truy bắt.
Đến 15h cùng ngày, hiệp sĩ Hải cùng đồng đội phường Phú Cường phát hiện 2 thanh niên trẻ tuổi ở khu dân cư K8 thuộc địa bàn phường Hiệp Thành. Các hiệp sĩ tiếp cận 2 đối tượng và dùng biện pháp nghiệp vụ khai thác nhóm đối tượng.
Hai đối tượng thừa nhận lấy trộm 2 chiếc điện thoại và bóp tiền của nạn nhân như hiệp sĩ đã nhận tin báo trước đó.
 Hai anh em sinh đôi bị nhóm hiệp sĩ Hải Bình Dương bắt giữ

Tại cơ quan công an, hai anh em khai họ tên Nguyễn Thành Thắng, Nguyễn Thành Tấn (sinh năm 1992, cùng ngụ xã Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM).

Cách đây 2 năm về trước, hiệp sĩ Hải đã bắt 2 đối tượng này lừa đảo qua mạng lấy xe Nouvo LX tại huyện Hóc Môn, TPHCM.

Hai đối tượng vừa ra tù vào tháng 9/2013 cũng về tội trộm cắp tài sản công dân.
Cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn