Hành trình buộc tội kẻ ấu dâm Cao Mạnh Hùng

Pháp luậtThứ Sáu, 24/03/2017 12:59:00 +07:00

Sau hơn 2 tháng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tìm ra được bằng chứng buộc tội kẻ ấu dâm Cao Mạnh Hùng.

Trong những ngày vừa qua, các phương tiện truyền thông đưa nhiều tin bài phản ánh về việc xâm hại tình dục trẻ em ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Video: Con gái 8 tuổi bị xâm hại, mẹ xuôi ngược cầu cứu cơ quan chức năng

Vào tối 8/1, chị Nguyễn Thị L. (phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đã làm đơn tố giác Cao Mạnh Hùng (Đông Hưng - Thái Bình) thuê trọ gần nhà chị có hành vi xâm hại tình dục bé N. (SN 2008, con gái của chị L.).

Theo đơn tố giác, sự việc xảy ra vào tối 8/1/2017 khi cháu N. đến nhà bác ruột gần nhà để chơi với các bạn. Lúc đó, cháu Q., cháu B. cùng chơi với cháu N. ở ngõ. Thấy đám trẻ đang chơi, Cao Mạnh Hùng cũng vào nhập bọn và rủ chơi trò “bắt cóc, trốn tìm”.

Lợi dụng sự ngây thơ của cháu N., Cao Mạnh Hùng đã dụ dỗ và bế bé vào trong ngách 250/31/41 Tân Mai để giở trò đồi bại. Tại đây, y đã dùng vũ lực, ép buộc bé gái quan hệ, gây tổn thương bộ phận sinh dục.

Quá sợ hãi, cháu N. kêu cứu nhưng bạn bè chơi cùng nghĩ là đang chơi nên không ai để ý. Khi phát hiện ra sự việc, các bạn của cháu N. đã chạy đến dùng chổi và dép đánh vào lưng Hùng thì người này mới chịu thả cháu bé ra.

Ngay sau khi thoát khỏi tay Hùng, bé N. đã chạy về nhà bạn và kể lại toàn bộ sự việc cho bạn và chị họ về việc bị xâm hại bé gái 8 tuổi. Cháu N. còn kể đây không phải lần đầu, trước đó vài tháng, cháu đã bị người này xâm hại 1 lần.

Quá bức xúc về sự việc, sáng 10/1, chị L. đã đưa con gái đến Công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của Cao Mạnh Hùng.

1-1489319901680-2227

 Cháu N. (SN 2008) tố bị cán bộ ngân hàng giở trò đồi bại. (Ảnh: CTV) 

Sau khi tiếp nhận vụ việc, chiều 11/1, đại diện công an phường đã cùng với gia đình đưa bé N. đi giám định. Bác sỹ bước đầu xác định, cháu N. bị tổn thương bộ phận sinh dục, rách màng trinh, xây xát và phù nề xung quanh.

Ngày 12/1, vụ việc được chuyển cho công an quận Hoàng Mai. Đối tượng sau đó đã bị triệu tập lên công an quận để lấy lời khai nhưng đến ngày 14/1, Hùng được thả và đã cùng vợ con đi khỏi nơi cư trú.

Sau hơn 2 tháng kể từ khi vụ việc xảy ra, kẻ dâm ô vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án hình sự.

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai có thông báo kết quả giải quyết tố giác tội phạm gửi đến gia đình cháu N..

Theo đó, do thời hạn giải quyết tố giác về tội phạm quy định tại Điều 103 Bộ luật Tố tụng Hình sự đã hết, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai chưa đủ căn cứ để quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về tội phạm của chị L.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hoàng Mai đã gửi văn bản tới Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai thống nhất tiếp tục xác minh đối với tố giác của chị L., thời hạn xác minh tiếp theo là 2 tháng.

148931519526622-xam-hai-2-2228

 Chị N.T.L bức xúc vì sau hơn 2 tháng xảy ra vụ việc, kẻ hãm hại con gái mình vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. (Ảnh: CTV)  

Đến sáng 13/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh đúng pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2017.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày (13/3), Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận Hoàng Mai xác nhận, đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tiếp đó, chiều 13/3, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp với Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội và Cơ quan Công an quận Hoàng Mai cùng một số đơn vị chức năng.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc từ Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai để ra quyết định khởi tố điều tra vụ án.

Ngay tối 13/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 69 khởi tố vụ án hình sự “Dâm ô đối với trẻ em” theo Điều 116 Bộ luật Hình sự để điều tra vụ án trên.

Chiều 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện Quyết định số 223 khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Cao Mạnh Hùng (SN 1983, có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản), về hành vi Dâm ô đối với trẻ em (theo Điều 116 Bộ luật Hình sự).

3462497e_1a83_4379_b9c5_781500125c0b_xzvk-0741390-1737

Cao Mạnh Hùng bị cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về tội Dâm ô đối với trẻ em. 

Theo đó vào 17h10, ngày 16/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra -  Công an thành phố Hà Nội đưa Cao Mạnh Hùng vào khu vực dành riêng cho việc điều tra, xét hỏi tại trụ sở 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm.

Hơn 18h ngày 16/3, Cao Mạnh Hùng được dẫn giải về trụ sở Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) rồi được đưa về nhà trọ ở khu Bằng A để cơ quan tố tụng thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đến gần 20h ngày 16/3, chiếc xe đặc chủng chở Cao Mạnh Hùng về thẳng trại tạm giam T16 của Bộ Công an, trong màn mưa bụi mờ mịt.

Trung tuần tháng 3/2017, Cao Mạnh Hùng bị cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về tội Dâm ô đối với trẻ em. Câu chuyện về Cao Mạnh Hùng thực sự là giọt nước tràn ly, gây bức xúc dư luận bởi tính chất của loại tội phạm chuyên nhằm đến các em nhỏ.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn