Hành trình 18 giờ truy bắt nam sinh giết người tình ở Royal City

Pháp luậtThứ Năm, 02/11/2017 12:44:00 +07:00

Kẻ thủ ác dính vào cá cược bóng đá, thua liên tiếp và nợ nần, nên khi được người tình giàu có mới quen trên facebook mời đến nhà chơi hắn đã nảy sinh ý giết người, cướp của.

17h ngày 31/10, cháu Trần Bảo H (SN 2005, trú tại một tòa chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đi học về thì phát hiện mẹ (chị Phạm Thị H, SN 1981) nằm chết dưới nền phòng khách, trên người có nhiều thương tích.

Khoảng 18h ngày 31/10, Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) - CATP Hà Nội nhận được tin báo của CA quận Thanh Xuân về vụ việc.

Phòng PC45, CATP Hà Nội đã nhanh chóng phân công lực lượng phối hợp với CA quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan xuống hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Kết quả xác định thi thể nạn nhân có nhiều vết đâm ở vùng ngực và bụng. Đáng chú ý, tài sản của nạn nhân bị cướp có 2 điện thoại Vertu, IPhone 6 Plus. Tại hiện trường phát hiện có 2 con dao, kéo là hung khí gây án.

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra gặp khó khăn vì bị hại ở ngoại tỉnh về Hà Nội, hiện trường bị xáo trộn, không có nhân chứng hiện trường.

Với tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm, Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Ban quản lý tòa nhà… tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời trích xuất hệ thống camera giám sát Tòa nhà R4B để truy tìm đối tượng.

2735_23163840_1151305595001473_625119242_n 3

Phỏng ngủ của nạn nhân bị xáo trộn, có dấu hiệu của việc lục lọi đồ đạc. 

Đặc biệt, hệ thống camera của tòa nhà đã ghi lại toàn bộ hình ảnh những người ra vào, trước, trong và sau khi xảy ra vụ án. Đây là một trong những manh mối quan trọng để cơ quan điều tra phục vụ công tác điều tra, khám phá án.

11h20 ngày 1/11, sau 18 giờ phát hiện vụ án, lực lượng chức năng CATP Hà Nội đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án.

Kẻ thủ ác được xác định là Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại phố Vạn Phúc, phường Thanh Bình, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Hiện Tùng đang sống tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và đang là sinh viên khoa Bóng rổ, Trường ĐH TDTT Hà Nội.

giet-hai-5 5

Tiền bạc và điện thoại của nạn nhân bị đánh cắp.

Ban đầu, khi bị bắt giữ Tùng ngoan cố chối tội, kể ra những công việc đã làm khoảng thời gian xảy ra án mạng. Tuy nhiên, với bằng chứng thu thập được và hình ảnh camera tại chung cư khi đối tượng vào tòa nhà bằng cửa chính, Tùng mới khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Tùng khai: "Khoảng tháng 6/2017, thông qua mạng xã hội facebook, Tùng quen chị Phạm Thị H. Sau nhiều lần chuyện trò, tâm sự, Tùng biết chị H có tình cảm với mình.

20h ngày 30/10, chị H nhắn qua facebook mời Tùng đến nhà mình tại khu chung cư cao cấp thuộc quận Thanh Xuân chơi.

giet-hai-3-1 5

Hình ảnh đối tượng được xác định qua camera chung cư ghi lại.

Do dính vào cá cược bóng đá, thua liên tiếp và nợ nhiều người với tổng số tiền lên đến 60 triệu đồng nên khi chị H rủ đến chơi, trong đầu Tùng đã nảy sinh ý nghĩ sẽ giết chị H để cướp tài sản.

3019_Tung_tYi_CQCA 8

 Chân dung nam sinh giết người tình cướp của.

Khi biết chị H. đã tử vong, Tùng đi vào phòng ngủ của nạn nhân lấy 2 điện thoại di động (1 điện thoại iPhone 7 màu đen, 1 điện thoại Vertu Sigture S màu đỏ rồi lục 2 túi xách của nạn nhân để ở đầu giường lấy 15 triệu đồng bên trong.

Chiếc điện thoại Vertu, đối tượng bán được 65 triệu đồng; điện thoại iPhone 7, hắn bán được 8,5 triệu đồng. Tùng mua 1 chiếc iPhone 7S với giá 13,5 triệu đồng và trả nợ hết 54 triệu đồng. Khi bị CQCA bắt giữ, trong người Tùng còn hơn 30 triệu đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Video: Lời khai của kẻ giết người tình trong chung cư cao cấp ở Hà Nội

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn