Hai người bị đâm chết tại quán bia ở Bắc Giang: Hé lộ nguyên nhân

Pháp luậtThứ Sáu, 26/04/2019 11:40:00 +07:00

Nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát trong quán bia khiến 2 người thiệt mạng ở Bắc Giang có thể xuất phát từ việc vay nợ tiền bạc.

Liên quan đến việc mâu thuẫn tại quán bia, 2 người thiệt mạng, sáng 26/4, trả lời VTC News, cán bộ Công an xã Mai Đình (Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho biết, cơ quan điều tra đã triệu tập những người liên quan để làm việc, tuy nhiên vẫn còn 1 nghi phạm đang lẩn trốn chưa ra khai báo.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ án, cơ quan chức năng xác định có thể do mâu thuẫn trong việc vay nợ giữa một người bạn của Âu Văn Cường (nghi phạm) với nhóm của Lê Tuấn Hào (nạn nhân). 

Tại quán bia, hai nhóm này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tại đây, nhóm của Cường đã đâm Hào cùng một người nữa thiệt mạng.

mau-thuan-tai-quan-bia

  Hiện trường xảy ra vụ án.

Sau khi gây án, Cường bắt xe taxi lên gần Đền Đô (Từ Sơn, Bắc Ninh) để lẩn trốn. Tuy nhiên, sau đó được người thân và cơ quan chức năng vận động, đến khoảng hơn 3h ngày 26/4, người này đã đến công an đầu thú.

Về nhân thân của Âu Văn Cường, đại diện Công an xã Mai Đình cho hay, người này đã có vợ con. Vợ Cường làm công nhân, Cường làm nghề mộc nhưng không ổn định.

Trước đó như VTC News đưa tin, vào khoảng 19h30 ngày 25/4, nhóm 5 người của Lê Tuấn Hào (SN 1996, ở xã Mai Đình) và 2 người của Âu Văn Cường (khoảng SN 1990, xã Mai Đình) đang ăn nhậu tại một quán bia thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Lê Tuấn Hào và một người bạn tên Cao Văn Trường (SN 1994, ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa) bị nhóm của Cường dùng dao, kéo đâm trọng thương. Gây án xong, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hai nạn nhân bị trọng thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã thiệt mạng sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn