Giấu ma túy trong bánh xe đồ chơi của con

Pháp luậtChủ Nhật, 02/10/2016 07:56:00 +07:00

Cảnh sát phát hiện Cường cùng đầu lậu thống nhất giấu ma túy trong bánh xe đồ chơi của con.

Ngày 1/10, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Cường (29 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) và Lê Thanh Khiết (26 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, giữa năm 2016, các trinh sát được người dân mật báo có nam thanh niên thường xuyên bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn. Vào cuộc điều tra, cảnh sát nắm được anh ta tên Cường, một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Bắc vào Nam.

Hồ sơ trinh sát cho thấy, nghi can này không có nghề ổn định nhưng hay xài hàng hiệu, đi ôtô hiệu BMW. Cứ vài ngày Cường lại mang về cho con những chiếc xe điện (giá từ 1-3 triệu đồng/chiếc) đủ các màu để đứa trẻ đạp khắp chung cư.

Bo mat that cua nguoi cha that nghiep choi sang hinh anh 1

Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau thời gian theo dõi, các trinh sát phát hiện, Cường móc nối với đầu nậu bán ma túy ở Lạng Sơn. Để qua mắt cảnh sát, chủ hàng nhét ma túy vào bánh xe điện rồi gửi xe khách vào TP.HCM cho Cường.

Khi xe vào khu vực phía Nam, chủ hàng yêu cầu Cường chuyển đủ tiền mới đọc biển số xe, chỉ địa điểm xe đậu để anh ta biết nơi đến lấy.

Trưa 27/9, Cường điều khiển ôtô hiệu BMW ra khỏi nhà thì lập tức các trinh sát bám theo. Đến quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Cường dừng lại rồi nhanh tay dúi ma túy vào túi quần nam thanh niên thì bị trinh sát ập tới bắt quả tang.

Kiểm tra trong người Cường, cảnh sát thu giữ bịch nylon chứa ma tuý đá có trọng lượng gần 50 gram. Khám xét khẩn cấp nơi ở nghi can này, công an thu giữ ôtô, cân tiểu ly, 17 viên đạn và hàng chục chiếc xe điện dành cho trẻ em...Cùng thời điểm, trinh sát bắt được Khiết khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai, do không có người đi giao hàng nên thuê Khiết (anh họ) phụ giúp anh ta phân lẻ ma túy ra rồi bán lại cho người nghiện kiếm lời.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn