Giang hồ vây xe công an: Vì sao vợ nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bị triệu tập?

Pháp luậtThứ Bảy, 05/10/2019 14:11:00 +07:00

Bà Nguyễn Thị Hồng bị triệu tập vì gọi điện trao đổi nhiều lần với Nguyễn Tấn Lương - kẻ cầm đầu nhóm giang hồ bao vây cán bộ công an ở Đồng Nai.

Liên quan đến vụ án giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai, ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) triệu tập bà Nguyễn Thị Hồng (vợ cựu Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh vừa bị cách chức).

Theo cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra vụ việc nhóm giang hồ vây xe công an trên đường Đặng Văn Trơn (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) vào ngày 12/6, bà Nguyễn Thị Hồng gọi điện thoại nhiều lần với Nguyễn Tấn Lương - kẻ cầm đầu nhóm giang hồ.

Cơ quan điều tra triệu tập bà Hồng nhằm xác định nội dung những cuộc điện thoại này, đồng thời làm rõ mối quan hệ xã hội giữa bà Hồng và Nguyễn Tấn Lương.

Nguyễn Tấn Lương là chủ một doanh nghiệp chuyên về xây dựng tại TP Biên Hòa. Trước ngày xảy ra sự việc, Lương xuất hiện trong tiệc sinh nhật bà Hồng trong vai trò là một người em.

nhom-giang-ho-vay-xe

Nhóm giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai. 

Như VTC Newsđưa tin, ngày 12/6, tại nhà hàng Lâm Viên (TP Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra vụ ẩu đả giữa một số cán bộ công an và nhóm của Nguyễn Tấn Lương. Ngay sau đó, Lương điện thoại cho “Giang 36”- một giang hồ có tiếng ở TP Biên Hoà tới giải quyết.

“Giang 36” cùng Lương và hàng chục đàn em chặn xe, bao vây nhóm công an khiến họ phải khoá cửa, điện thoại cho nhiều lực lượng đến giải cứu.

Vào tháng 8, Công an thành phố Biên Hòa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Tấn Lương, Ngô Đình Giang, Nguyễn Duy Kỷ (tức Tuấn ‘nhóc’, 30 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Mai Văn Căn (29 tuổi, ngụ Thanh Hóa). Công an cũng truy bắt các nghi can khác.

Còn 3 cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai tham gia vụ ẩu đả cũng bị tạm đình chỉ công tác.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn