Gian lận điểm thi THPT quốc gia: Bộ Công an thông tin

Pháp luậtThứ Hai, 25/03/2019 20:45:00 +07:00

Trong buổi họp báo tại trụ sở Bộ Công an, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có kết luận ban đầu và chuyển VKS.

Chiều 25/3, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an Quý I/2019; tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và kết quả bước đầu triển khai, thực hiện Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về việc kết luận điều tra vụ án can thiệp, nâng điểm trắc nghiệm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tổ chức tại tỉnh Hòa Bình còn sơ sài, trong cáo trạng không nêu rõ thông tin những người đưa tiền để nâng điểm thi cho thí sinh.

Trả lời câu hỏi trên, Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có kết luận ban đầu và chuyển Viện kiểm sát cùng cấp. Để đảm bảo công bằng cho các thí sinh, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh, đánh giá các tình tiết của vụ án.

tam-quang

Trung tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Trước đó, ngày 11/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia, dư luận bất ngờ khi Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình có số thí sinh đạt điểm giỏi tăng đột biến, trong khi đều là vùng trũng giáo dục. 3 trong 4 thủ khoa của trường Học Viện Cảnh sát, 6 thí sinh có điểm thi và xét tuyển cao nhất cũng đều đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc. Trước nghi vấn này, Bộ Công an đã vào cuộc, đã khởi tố vụ án, khởi tố cả chục bị can liên quan đến gian lận sửa điểm thi ở Hoà Bình, Sơn La...

Qua điều tra cho thấy 210 bài trắc nghiệm của 77 thí sinh có dấu hiệu can thiệp được đưa đi giám định; kết quả 140 bài thi của 56 thí sinh bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án. Các đáp án trên bài thi trắc nghiệm không phải do cùng một người tô.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn