Giải cứu cháu bé 3 tuổi bị kẻ ngáo đá dùng dao khống chế ở Hải Dương

Pháp luậtThứ Tư, 28/11/2018 16:01:00 +07:00

Sau nhiều giờ bị kẻ ngáo đá khống chế, cháu bé 3 tuổi vừa được lực lượng Công an tỉnh Hải Dương giải cứu thành công.

Khoảng gần 12h ngày 28/11, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương cùng với Công an huyện Ninh Giang bắt giữ thành công kẻ ngáo đá khống chế cháu bé 3 tuổi ở xã Quang Hưng (Ninh Giang).

Trước đó, khoảng 7h30 cùng ngày, Phạm Ngọc Hậu (29 tuổi, ở thôn Thọ Sơn, xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang) cầm dao đuổi chém mẹ đẻ nhưng không thành.

img8537-1543385296087226097470

Kẻ ngáo đá bị bắt giữ sau nhiều giờ dùng dao khống chế cháu bé 3 tuổi.

Khi bị lực lượng Công an xã Quang Hưng đuổi bắt, Hậu chạy đến nhà chị Đàm Thị Hương ở cùng xóm. Thấy chị Hương đang cho con gái 3 tuổi ăn, Hậu liền khống chế, bế cháu bé vào nhà tắm, khoá trái cửa, dí dao vào cổ cháu bé.

Ngay sau đó, Công an huyện Ninh Giang có mặt thuyết phục Hậu thả cháu bé nhưng hắn không làm theo.

Nhận được tin báo, Đại tá Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng giải cứu nạn nhân.

Lực lượng công an đưa người nhà Hậu đến hiện trường thuyết phục Hậu thả cháu bé nhưng đối tượng từ chối.

img8605-1543385826561149489660

 Cháu bé 3 tuổi vẫn chưa hết sợ hãi sau nhiều giờ bị kẻ ngáo đá khống chế.

Sau nhiều giờ thuyết phục bất thành, đến 11h50 cùng ngày, lợi dụng nghi phạm sơ hở, lực lượng cảnh sát ập vào khống chế, bắt giữ Hậu, giải cứu thành công cháu bé.

Được biết, Hậu nghiện ma túy nhiều năm nay, có 3 tiền án liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản và mới ra tù từ tháng 8/2018.

Gia đình Hậu cho biết, tối 26/11, Hậu đi chơi đến đêm mới về và nghi sử dụng ma túy đá.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn