Gần 18 năm tù cho gã đàn ông cuồng ghen

Pháp luậtThứ Ba, 12/11/2019 19:40:00 +07:00

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tuyên phạt gã đàn ông đâm chết người chở vợ mình giữa đêm 17 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 12/11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Quốc Long (SN 1962, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 1/5, vợ của Long là chị Đào Thị Kim Chi đến nhà em gái Long là chị Nguyễn Thị Mầu tìm Long. Mục đích của chị Chi tìm gặp Long là để lấy sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn, làm thủ tục ly hôn.

Nguoi-dan-ong-57-tuoi-dam-chet-nguoi-cho-vo-minh-giua-dem-vi-ghen-long-1573551421-width960height720

 Bị cáo Nguyễn Quốc Long tại phiên tòa. (Ảnh: T.H)

Khi vừa tìm đến, chị Chi bị Long gây gổ, chửi bới, lấy rựa dọa chém. Hành vi của Long khiến chị Chi phải chạy vào nhà chị Lê Thị Thu Hà cạnh bên ẩn nấp.

Sau một thời gian lùng tìm chị Chi, đến 22h cùng ngày, Long thấy anh Kim Khắc Hiếu (SN 1970, trú đường Điện Biên Phủ, TP Huế) đang chở chị Chi bằng xe máy tại đoạn đường trước nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 9 (xã Thủy Phù).

Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Long lái xe máy chặn đầu xe của anh Hiếu. Tiếp đó, Long lấy điện thoại ra để chụp ảnh thì bị anh Hiếu dùng tay gạt điện thoại không cho chụp. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Long dùng tay đánh anh Hiếu, anh Hiếu không đánh lại mà bỏ đi.

Được đà lấn tới, Long mở cốp xe lấy dao rồi đâm mạnh liên tiếp 3 nhát vào người anh Hiếu. Những cú đâm liên tiếp của Long, trong đó có vết đâm xuyên phổi, xuyên tim khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Xét thấy hành vi của Long là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, cần một mức án nghiêm khắc, HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt bị cáo 17 năm 6 tháng tù.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn