Gái mại dâm đu cột từ tầng 4 xuống đất trốn công an

Pháp luậtThứ Sáu, 20/06/2014 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Nhìn thấy công an, hàng chục gái bán dâm liều mình đu cột từ lầu 4 xuống đất để trốn.

(VTC News) - Nhìn thấy bóng dáng công an, hàng chục gái bán dâm liều mình đu cột từ lầu 4 xuống đất để trốn. 

Chiều 19/6, Công an TP.HCM xác nhận đã bàn giao đối tượng Lê Văn Toản (35 tuổi) và Trang Như Thảo (31 tuổi) cho công an quận Phú Nhuận điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Chứa và môi giới mại dâm”.

Lê Văn Toản tại cơ quan điều tra 
Trước đó, khoảng 22h40 đêm 18/6, các trinh sát Công an TP.HCM bất ngờ đột kích vào nhà hàng Thy Thy (102 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận), bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. 
Thời điểm các trinh sát ập vào, nhiều gái bán dâm tháo chạy tán loạn. Một số “chân dài” còn liều mình đu cột từ lầu 4 nhà hàng Thy Thy xuống đất để chạy trốn. 
Theo cơ quan điều tra, nhà hàng này do Lê Văn Toản thuê kinh doanh từ tháng 1/2014 đến nay. Dù bên ngoài nhà hàng đặt bảng hiệu phục vụ ăn uống nhưng đây lại là ổ mại dâm có tiếng trên địa bàn TP.HCM.
Hàng ngày, Toản thường cho 10-15 tiếp viên sắp xếp thành hàng để khách lựa chọn. Khi thỏa thuận xong giá cả, khách mua dâm liền dẫn các chân dài lên phòng để “mây mưa”. 

Những lê tân chuyên môi giới gái bán dâm cho khách 
Nếu khách có yêu cầu xin đổi “đào” thì Toản sẽ gọi điện điều các gái mại dâm di động ở các nơi khác đến tận nhà hàng phục vụ. Mỗi lần mua dâm khách phải trả cho gái bán dâm số tiền 700.000 đồng/lượt. 
Để tăng doanh thu, Toản yêu cầu gái bán dâm phải mồi chài khách uống tối thiểu 2 thùng bia. Mỗi ngày gái bán dâm còn phải trả cho Thảo quản lý từ 100.000 – 200.000 đồng tiền môi giới.
Ngoài ra, Toản còn thuê Trung và Sơn canh cửa rất cẩn thận. Riêng nhân viên tên Dương và Phú có nhiệm vụ lên các phòng bán bao cao su cho khách. 
Đến đêm 18/6, khi hai cặp nam nữ tại nhà hàng Thy Thy đang bán dâm cho khách thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn