Dùng súng nhựa khống chế tài xế taxi, cướp tài sản

Pháp luậtThứ Ba, 12/06/2018 13:54:00 +07:00

Phúc mua súng nhựa ở tiệm tạp hóa với giá 20.000 đồng, sau đó đón taxi chạy đến quãng đường vắng, khống chế tài xế rồi cướp tài sản.

 

Sau 2 ngày truy lùng, Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã bắt giữ Trần Văn Phúc (28 tuổi, ngụ thị trấn Mộ Đức) về hành vi Cướp tài sản. 

Theo hồ sơ, tối 9/6, tài xế taxi Nguyễn Ngọc Hiếu đến đón khách tại một nhà nghỉ ở xã Đức Lân (huyện Mộ Đức). Nam hành khách yêu cầu tài xế đưa về hướng tây quốc lộ 24.

Khi đến khu nghĩa địa Hùng Nghĩa ở xã Phổ Phong (huyện Đức Phổ), vị khách bất ngờ rút súng, khống chế lái xe. Sau đó, anh ta yêu cầu tài xế lái taxi đến rừng keo ở xã Đức Lân và cướp của anh Hiếu hơn 1 triệu đồng cùng điện thoại di động trước khi rời khỏi hiện trường. 

Dung sung nhua khong che tai xe taxi, cuop tai san hinh anh 1

 Phúc tại cơ quan điều tra.( Ảnh: Minh Hoàng)

Trao đổi với Zing.vn, đại tá Võ Văn Đãi, Trưởng Công an huyện Mộ Đức, cho biết sau khi nhận tin báo của nạn nhân, suốt 2 ngày đêm, hàng chục cảnh sát ráo riết lần theo dấu vết nghi can. Đến chiều 11/6, cảnh sát bắt giữ Phúc khi thanh niên này đang ngồi uống cà phê ở TP Quảng Ngãi. 

"Bước đầu Phúc thừa nhận đã mua súng đồ chơi bằng nhựa (giống khẩu K54, bắn đạn bi), sau đó điện thoại đón taxi để cướp tài sản của tài xế", đại tá Đãi nói.

Vụ việc đang được Công an huyện Mộ Đức điều tra. 

Dung sung nhua khong che tai xe taxi, cuop tai san hinh anh 2

 Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), nơi Phúc dùng súng khống chế tài xế taxi, cướp tài sản. (Ảnh: Google Maps) 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn