Dùng dao và xăng đe dọa người yêu cũ buộc nối lại tình yêu

Pháp luậtThứ Sáu, 05/04/2019 16:34:00 +07:00

Gã thanh niên bị lực lượng cảnh sát hình sự khống chế khi dùng dao và xăng đe dọa người yêu cũ buộc nối lại tình yêu.

Ngày 5/4, Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận tạm giữ Nguyễn Minh Tân (SN 1990, ngụ phường Phước Hội, thị xã La Gi) để làm rõ hành vi dùng hung khí khống chế, đe dọa chị Ng.H.H. (ngụ phường Tân An, thị xã La Gi). Chị H. vốn là người yêu cũ của Tân.

Tin ban đầu cho hay vào chiều tối 4/4, khi chị H. đang bán trái cây ở chợ La Gi thì Tân đến, dùng dao đe dọa, buộc chị này lên xe máy để Tân chở đi nói chuyện.

Sau đó, Tân chở chị H. về huyện Thuận Nam – cách La Gi vài chục km, rồi lại chở về khu vực phường Bình Tân, thị xã La Gi. Suốt thời gian chở chị H đi lòng vòng, Tân liên tục dùng dao và chai xăng mang theo để đe dọa, yêu cầu thiếu nữ này phải nối lại tình cảm.

Tan Tai co quan dieu tra

 Tân tại cơ quan điều tra.

Nhận được tin báo, Công an La Gi đã tung lực lượng cảnh sát hình sự truy tìm Tân để giải cứu chị H.

Đến khoảng 0h ngày 5/4, lực lượng cảnh sát phát hiện Tân đang khống chế chị H. nên đã thuyết phục nhưng Tân ngoan cố không buông tha nạn nhân. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã khống chế được Tân khi tên này đang mở nắp chai xăng để đốt.

Qua khám xét, công an thu giữ thêm 4 dao nhọn.

Tiêu Phong
Bình luận
vtcnews.vn