Đột nhập trường học ở Hà Nội, phá két sắt trộm gần 400 triệu đồng

Pháp luậtThứ Sáu, 09/11/2018 19:40:00 +07:00

Thấy cán bộ, nhân viên nhà trường về hết, Huy dùng mũi khoan, tuốc-nơ-vít phá khóa cửa và két sắt lấy đi 290 triệu đồng cùng 4.500 USD (tương đương 105 triệu đồng).

Ngày 9/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Huy (SN 1985, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào 17h30 ngày 17/10, Phạm Văn Huy lái xe máy Honda SH BKS 29H1-167.42 đến một trường đại học tại phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội). Huy mang theo một ba lô đựng dụng cụ phá khóa nhằm trộm cắp tài sản.

45647462_590916744692266_906224072092811264_n

Phạm Văn Huy tại cơ quan điều tra.

Sau một thời gian quan sát thấy các cán bộ, nhân viên nhà trường đã về, Huy dùng đồ nghề là mũi khoan, tuốc-nơ-vít phá khóa cửa và két sắt lấy đi 290 triệu đồng cùng 4.500 USD (tương đương 105 triệu đồng).  Sau đó, Huy cất vào ba lô và lên xe máy bỏ trốn.

Đến 18/10, Công an phường Láng Thượng, (quận Đống Đa) nhận được tin báo của cán bộ, nhân viên nhà trường về sự việc trên.

Xác định Huy chính là thủ phạm nên ngay sau đó công an đã lên phương án bắt giữ Huy.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Toàn bộ số tiền bị lấy trộm đã được đối tượng giao nộp ngay sau đó.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Huy theo quy định của pháp luật.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn